![]() |
Diouf, cầu thủ hay nhất châu Phi 2002, là niềm hy vọng của Senegal. |
Nhân vật thứ 23 là Khalidou Cissokho, người trấn giữ khung thành của đội Jeanne d'Arc, đóng vai trò thủ môn thứ ba. Mamadou Niang, cầu thủ ghi bàn thắng ngay trong trận đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia hồi tháng ba, và gương mặt trẻ Adama Sarr, hiện thi đấu cho AC Milan, bị loại. Niang không giấu nổi nỗi thất vọng: "Tôi không thể nói mình không làm sao. Tôi đến quẫn trí mất". Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này vẫn được giữ lại đề phòng trường hợp có thành viên nào đó thuộc đội hình chính thức bị chấn thương.
Tại cuộc họp báo, HLV trưởng Metsu cho biết, thực ra, ông không hài lòng với quá trình xây dựng đội tuyển. "Việc chuẩn bị không được thuận lợi. Chúng tôi vẫn còn thiếu cơ hội thử sức với một đối thủ thực sự xuất sắc", ông phàn nàn. Senegal sẽ đụng đầu đương kim vô địch thế giới Pháp ngay trong trận khai mạc Vòng chung kết bóng đá thế giới 2002.
Những chú sư tử châu Phi còn hai trận giao hữu trước khi lên đường tới World Cup: gặp Guinea tại Dakar vào ngày 9/5, và tiếp Ảrập Xêut 5 ngày sau đó.
Danh sách đội tuyển Senegal:
Thủ môn: Tony Mario Sylva (Monaco), Oumar Diallo (Khouribga - Marốc) Khalidou Cissoko (Jeanne d'Arc).
Hậu vệ: Ferdinand Coly (Lens), Omar Daf (Sochaux), Aliou Cissé (Montpellier), Pape Malick Diop (Lorient), Lamine Diatta (Rennes), Habib Bèye (Strasbourg), Alassane Ndour (Saint-Etienne).
Tiền vệ: Salif Diao (Sedan), Pape Bouba Diop (Lens), Pape Sarr (Lens), Sylvain Ndiaye (Lille), Matar Ndiaye (Rennes), Moussa Ndiaye (Sedan), Amdy Moustapha Faye (Auxerre), Khalilou Fadiga (Auxerre).
Tiền đạo: Henri Camara (Sedan), Souleymane Camara (Monaco), Pape Thiaw (Strasbourg), El Hadj Diouf (Lens), Amara Traoré (Gueugnon).
Mai Liên (theo BBC)