![]() |
Royal - ứng viên tổng thống của đảng Xã hội - đang là biểu tượng của phụ nữ hiện đại Pháp. Lợi khẩu, thông minh và có phong cách, luật sư 53 tuổi này cân bằng cuộc sống gia đình gồm 4 đứa con với sự nghiệp của một trong những phụ nữ quyền lực nhất đất nước. Câu chuyện về sự nghiệp của Royal là điển hình cho những điều tốt đẹp mà phụ nữ Pháp đang có, cũng như sự vất vả mà họ đã trải qua để có được những điều đó. Chính sách thai sản và chăm sóc trẻ khá là hào phóng của Pháp giúp phụ nữ dễ dàng cân bằng giữa gia đình và công việc. Tuy thế, chỉ có rất ít phụ nữ vươn lên đến những vị trí quyền lực như vậy, nhất là trong chính trị. Về mặt lịch sử, Pháp từng có nhiều nữ anh hùng mạnh mẽ, như Joan of Arc, Marie Curie và Simone de Beauvoir, những người viết nên lịch sử phụ nữ hiện đại của nước này. Nhưng Pháp cũng là nơi người ta thường coi phụ nữ như đối tượng tình dục, với Paris là thủ đô của mỹ phẩm và thời trang. Sự thành công về chính trị của Royal khiến bà trở thành đặc biệt. Nếu Royal đánh bại ứng viên tổng thống của đảng trung hữu - rất có thể là Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy - bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Pháp. Cử tri Pháp yêu thích Royal bởi bà đã nổi danh là một bộ trưởng của gia đình, họ tin vào cam kết của bà về việc xây dựng các hệ thống chính sách sao cho Pháp trở thành một nơi lý tưởng để chăm lo gia đình. Phụ nữ Pháp được nghỉ sinh con tối thiểu 16 tuần, sinh đôi được nghỉ 34 tuần. Các ông bố cũng được "nghỉ đẻ" 11 ngày - nhờ các cải cách mà Royal thực thi khi bà làm bộ trưởng gia đình. Chi phí chăm sóc trẻ ở Pháp ở mức chấp nhận được, hệ thống nhà trẻ được coi là tuyệt vời. Một luật mới còn khuyến khích sinh con thứ ba, bằng cách cấp 750 euro mỗi tháng cho bà mẹ nếu bà nghỉ ở nhà trong vòng một năm sau khi sinh. Nhờ đó mà trong khi hầu hết các nước ở châu Âu phải lo lắng vì tỷ lệ sinh ít, thì Pháp vẫn đứng thứ nhì trong EU về tỷ lệ sinh cao - 1,94 con mỗi phụ nữ. Bản thân Royal chưa bao giờ kết hôn với bạn đời của mình, nhưng các nhà phân tích cho rằng đó chẳng phải là vấn đề. "Họ là một đôi hiện đại", Beatrice Majnoni d'Intignano, chuyên gia kinh tế và phụ nữ cảu đại học Paris XII, bình luận. "Bà ấy đại diện cho một hình ảnh mà trong đó người Pháp nhận thấy bản sắc của mình". Royal nổi tiếng kể từ khi làm bộ trưởng môi trường, và nhất là do bà mang thai trong thời kỳ đó. Chỉ vài ngày sau khi sinh con năm 1992, Royal chụp một bức ảnh trên đường đi từ khoa sản về nhà, trong một chiếc Renault, đăng trên tờ Paris Match. Trong tạp chí, bà kể về việc làm thế nào để thu xếp ổn thỏa giữa gia đình và công việc. Bước đầu tiên phải làm là tránh xa những bữa ăn trưa và ăn tối vô ích, Royal kể. "Mỗi buổi trưa, tôi về thăm con", Royal nói trên tạp chí, kèm với ảnh bà đang ôm đứa trẻ sơ sinh với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. "Mỗi buổi chiều và tối cũng thế. Khi lũ trẻ đã ngủ, tôi đến trụ sở bộ để làm việc. Tôi toàn làm thế". Royal bỏ qua những lời chỉ trích của các chính trị gia - chủ yếu là nam giới - chế giễu việc bà mời cánh quay phim đến quay cảnh cuộc sống gia đình. Royal tin chắc rằng công chúng Pháp cũng quan tâm đến chủ đề này, mặc dù hầu hết chính giới xứ Galois thường giấu kỹ chuyện đời riêng. Khi công bố ý định chạy đua chức tổng thống, bà công bố trên Paris Match, cùng với một bức ảnh chụp với con gái nhỏ nhất. Trong cuộc cạnh tranh trên chính trường, hình ảnh là vũ khí của Royal, một phụ nữ giữa biển đàn ông mặc complete chỉnh tề. Trước khi vào cuộc, Royal đã có một cuộc "cách mạng", vứt bỏ những chiếc váy lếch thếch để khóac lên mình những bộ đầm trắng bảnh bao. Bà cũng đi sửa bộ răng cho đẹp. Không giống các nhà lãnh đạo nữ như Margaret Thatcher, Royal không tạo dấu ấn bằng phong cách mạnh hơn phái mạnh. Bà sử dụng nữ tính một cách khéo léo và thường cự tuyệt những câu hỏi khó bằng cách nói rằng "Nếu tôi là đàn ông chắc anh không hỏi tôi câu đó". Câu hỏi đặt ra với việc Royal ra tranh cử tổng thống, là liệu người Pháp có sẵn sàng bỏ phiếu cho một phụ nữ không? Thăm dò dư luận cho thấy câu trả lời là có. Phụ nữ đang lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tập đoàn năng lượng hạt nhân Areva và Liên đoàn giới chủ Pháp. Vả lại, nước này chẳng phải đã từng có nữ thủ tướng hay sao. T. Huyền (theo IHT) |