Bàn thắng: Hải Yến 92'.
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Kim Thanh; Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Hồng Nhung; Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như.
Thái Lan: Waraporn Boonsing; Natthakarn Chinwong, Philawan, Warunee Phetwiset, Thongsombut; Chetthabutr, Thongsombut, Chaiyarak, Orapin Waenngoen, Saengchan, Nildhamrong.
HLV Mai Đức Chung: "Thái Lan là đội bóng mạnh, họ thiên về bóng bổng từ các tình huống cố định lẫn tấn công biên. Chúng tôi phải tập trung vào vấn đề này để đối phó".
Tiền vệ Tuyết Dung: "Đá với Thái Lan to khoẻ và nhanh nhẹn nên chúng tôi phải tập trung cao độ. Chúng tôi phải phát huy lối đá phối hợp nhỏ để phá sức đối thủ. Còn nếu lao vào chơi đôi công với họ thì không đủ sức. Cơ hội chiến thắng chia đều cho hai đội".
HLV Naruephon Kaenson: "chúng tôi sẽ tập trung phong toả lối chơi đồng đội chứ không tập trung vào cá nhân nào".
Thông tin trước trận
- Việt Nam nhỉnh hơn ở thành tích đối đầu thời gian gần đây. Thầy trò Mai Đức Chung giành HC vàng ở SEA Games năm 2017, sau đó thắng tiếp ở Asiad 2018, giải vô địch Đông Nam Á 2019.
- Ở vòng bảng giải năm nay, hai đội hòa 1-1. Việt Nam mở tỷ số, còn Thái Lan gỡ hòa phút cuối.
- Trong 10 năm qua, hai đội gặp nhau 16 lần. Việt Nam thắng sáu, hòa năm, và thua năm.
![]() |
Việt Nam (áo đỏ) và Thái Lan là kỳ phùng địch thủ tại Đông Nam Á. Ảnh: Đức Đồng. |