Danh sách VĐV Việt Nam giành huy chương trong ngày
HC vàng (17): Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 5.000 mét nữ), Trần Tấn Triệu (bơi ngoài trời - 10 km), Nguyễn Văn Công (vật - 57 kg vật tự do nam), Cấn Tất Dự (vật - 70 kg vật tự do nam), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật - 62 kg nữ), Kiều Thị Ly (vật - 55 kg nữ), Nguyễn Hữu Định (vật - 61 kg vật tự do nam), Nguyễn Xuân Định (vật - 65 kg vật tự do nam), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh - 400 m rào nữ), Hà Văn Hiếu (vật - 125 kg vật tự do nam), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 3000 m chướng ngại vật nữ), Đỗ Quốc Luật (điền kinh - 3000 m chướng ngại vật nam), Nguyễn Xuân Phương (kickboxing - 57 kg nam), Nguyễn Thị Oanh - Quách Thị Lan - Hoàng Thị Ngọc - Nguyễn Thị Hằng (điền kinh - tiếp sức 4 x 400 m nữ), Huỳnh Văn Tuấn (kickboxing - 61 kg nam), Quách Công Lịch - Lương Văn Thảo - Trần Đình Sơn - Trần Nhật Hoàng (điền kinh - tiếp sức 4x400 m nam), đội tuyển bóng đá nam.
HC bạc (2): Phạm Thị Huệ (điền kinh - chạy 5.000m), Nguyễn Huy Hoàng (bơi - 10km), Bùi Văn Sự (điền kinh - decathlon), Nguyễn Trung Cường (điền kinh - 3000 mét vượt chướng ngại vật nam).
Chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở chung kết, đội tuyển bóng đá nam mang về HC vàng thứ 97 cho Việt Nam. Sau ngày 10/12, Việt Nam đã vươn lên đứng thứ hai toàn đoàn. Việt Nam đứng sau chủ nhà Philippines và nhiều hơn Thái Lan năm HC vàng, khi SEA Games 30 chỉ còn một bộ huy chương chưa trao.
Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Việt Nam mới vào top hai toàn đoàn ở Đại hội.
Dù không thể tái hiện thành tích 17 HC vàng như ở Kuala Lumpur 2017, Việt Nam vẫn là đội giàu thành tích nhất trong bộ môn điền kinh tại SEA Games 30, với 16 chiếc HC vàng.
Nữ: 100 mét (Lê Tú Chinh), 400 mét (Nguyễn Thị Huyền), 800 mét (Đinh Thị Bích), 1500 mét (Nguyễn Thị Oanh), 5000 mét (Nguyễn Thị Oanh), 10.000 mét (Phạm Thị Huệ), 400 mét rào (Nguyễn Thị Huyền), 3000 mét vượt chướng ngại vật (Nguyễn Thị Oanh), tiếp sức 4 x 400 mét nữ (Nguyễn Thị Oanh - Quách Thị Lan - Hoàng Thị Ngọc - Nguyễn Thị Hằng), 10.000 mét đi bộ (Phạm Thị Thu Trang).
Nam: 400 mét (Trần Nhật Hoàng), 800 mét (Dương Văn Thái), 1500 mét (Dương Văn Thái), 3000 mét vượt chướng ngại vật (Đỗ Quốc Luật), tiếp sức 4 x 400 mét (Quách Công Lịch - Lương Văn Thảo - Trần Đình Sơn - Trần Nhật Hoàng).
Hỗn hợp nam nữ: tiếp sức 4 x 400 mét (Nguyễn Thị Hằng - Trần Nhật Hoàng - Quách Thị Lan - Trần Đình Sơn).
Lần lượt Quách Công Lịch, Lương Văn Thảo, Trần Đình Sơn ở ba lượt chạy đầu, giúp duy trì khoảng cách ngắn với các đối thủ, trước khi gậy được Đình Sơn trao cho Trần Nhật Hoàng. Và ở 400 mét cuối, chân chạy 19 tuổi người Khánh Hòa này bứt phá ngoạn mục để đánh bại đối thủ Thái Lan ở khoảng 30 mét cuối và về nhất.
Các chân chạy Việt Nam thi đấu xuất sắc ở phần thi chung kết. Nguyễn Thị Oanh chạy lượt đầu và nhanh chóng bứt lên dẫn đầu sau khoảng 300 mét. Lợi thế đó được các đồng đội tiếp sau cô lần lượt là Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc rồi Nguyễn Thị Hằng phát huy triệt để, giúp Việt Nam về nhất với cách biệt 5,14 giây nhanh hơn đội Thái Lan về nhì.
Thông tin hôm thi 9/12
- Việt Nam giành 14 HC vàng, qua đó vượt chỉ tiêu tại SEA Games 30 với tổng cộng 80 HC vàng từ đầu giải. Trong bối cảnh SEA Games chỉ còn hai ngày, Việt Nam nhiều khả năng giữ được vị trí trong top 3.
- Vật mang về năm HC vàng trong ngày thi đấu, nhiều nhất trong số các môn. Xếp sau lần lượt là aerobic (ba HC vàng), điền kinh, kickboxing (cùng hai HC vàng).
- 9/12 là ngày thi cuối của môn bơi. Việt Nam kết thúc SEA Games 30 với 10 HC vàng.
- Bóng chuyền nữ vào chung kết nhưng không tạo ra bất ngờ trước Thái Lan.
- Trương Đình Hoàng tuột HC vàng boxing hạng 81kg. Ở chung kết, anh áp đảo đối thủ Thái Lan nhưng bị trọng tài xử thua điểm.