Theo luật cũ, với môn thi chỉ có ba bên tham gia, Ban tổ chức chỉ trao HC vàng và bạc cho hai bên dẫn đầu. Tuy nhiên, tại SEA Games 2019, chủ nhà Philippines đề xuất thay đổi.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, Abraham Tolentino lập luận: "Đại hội thể thao là sân chơi của VĐV. Vậy tại sao không trao huy chương cho VĐV đứng thứ ba vì lý do các quốc gia khác rút lui vào phút cuối? Đó không phải là lỗi của VĐV đó".
Đề xuất của Philippines đã nhận được sự ủng hộ của mọi quốc gia thành viên dự SEA Games.

Huy chương SEA Games 2019. Ảnh: MB Sports
SEA Games 2019 có 529 nội dung thi đấu với 56 môn thể thao. Hai chỉ số này đều là kỷ lục mới.
Giải diễn ra từ ngày 30/11 đến 11/12. Do có số ngày thi đấu dài, bóng đá diễn ra trước ngày khai mạc.
Chủ nhà Philippines đặt mục tiêu giành khoảng 180 HC vàng và vị trí số một toàn đoàn. Khi làm chủ nhà năm 2005, Philippines cũng đã thành công trong việc chiếm vị trí số một.
Thanh Quý (theo MB Sports)