From: Luong Manh Hai
To: kinhdoanh@vnexpress.net
Sent: Sunday, July 11, 2004 7:15 PM
Subject: Phuong an 2 khong chap nhan duoc
Theo tôi thực hiện phương án 1 mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề xuất (phân bổ 90% hạn ngạch thành tích theo số lượng, 10% cho các cơ cấu khác) là phù hợp với thực tế và nguyện vọng của tất cả các doanh nghiệp dệt may trong cả nước.
Thực hiện phương án 1 là thể hiện được tính công bằng minh bạch, rõ ràng mà liên bộ đã đề ra, cũng như theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ. Nếu thực hiện phương án 2 theo sự gợi ý của Bộ Trưởng thì sẽ dẫn tới hậu qủa khó lường và rất dễ sinh ra tiêu cực.
- Tiêu cực có thể phát sinh từ sự phân chia vì không có tiêu chí cụ thể rõ ràng như phương án
- Chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng "Liên kết ma quỉ" giữa một số doanh nghiệp nhằm đối phó với tính thế bắt buộc.
- Cuộc "chạy đua" đổ xô về "Hà Nội" lại sẽ diễn ra giữa các doanh nghiệp gây lãng phí tiền của và phát sinh tiêu cực
Kính thưa ngài Bộ trưởng, các doanh nghiệp chúng tôi trân trọng thiện ý của Ngài, nhưng thực tế ngành dệt may Việt Nam có những đặc thù riêng của nó, không thể giống với một số nước khác.
Xin Ngài cho thực hiện ngay phương án 1 mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đề nghị - dùng 90% cho hạn ngạch thành tích sẽ giúp doanh nghiệp kịp thời chuẩn bị kế hoạch cho năm 2005. Tiêu cực sẽ bớt xảy ra, nếu ai có muốn "bùa phép" gì đó thì cũng chỉ giới hạn trong khoảng 5-7% mà thôi !
Xin cảm ơn Bộ trưởng.