Bộ trưởng Phạm Quang Nghị. Ảnh: A.T. |
"Việc giáo sư Nguyễn Xuân Hãn tự ứng cử vào trung ương Đảng là tín hiệu của dân chủ. Khoá X đã có một người tự ứng cử, tôi tin khóa sau sẽ có nhiều người hơn. Còn vấn đề bộ trưởng là người ngoài Đảng, nếu thực hiện được thì rất tốt", Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Phạm Quang Nghị trả lời báo chí, ngày 21/4.
>Ủy viên trung ương tái cử không quá tuổi 60
>Danh sách bầu ủy viên trung ương sẽ có số dư
- Theo quan điểm của ông, có nhất thiết bộ trưởng là uỷ viên trung ương?
- Trong các văn bản của Đảng đều thể hiện tinh thần bộ trưởng không nhất thiết là uỷ viên trung ương và trên thực tế hiện nay cũng có bộ trưởng hoặc tương đương bộ trưởng không phải là uỷ viên trung ương. Cơ chế của chúng ta là những người có năng lực, Đảng tín nhiệm bầu Uỷ viên trung ương, sau đó được phân công làm lãnh đạo. Hai cái đó ngẫu nhiên tương đồng chứ không phải nhất thiết uỷ viên trung ương mới được làm bộ trưởng.
- Nhiều ý kiến còn mạnh dạn đề xuất bộ trưởng là người ngoài Đảng, nhưng thực tế hiện nay nếu Đảng không đề cử thì những người đó rất ít cơ hội trúng bộ trưởng. Quan điểm của ông thế nào?
- Tôi cho rằng, nếu thực hiện được bộ trưởng là người ngoài Đảng thì rất tốt. Hiện nay, ngoài trường hợp đề cử còn có trường hợp tự ứng cử. Quốc hội cũng cho phép những người ngoài Đảng ứng cử vị trí bộ trưởng.
- Xung quanh vấn đề nhân sự tại Đại hội X, ông nghĩ gì về ý tưởng công khai danh sách đề cử vào Ban chấp hành trung ương?
- Trong thời điểm hiện nay, chúng ta chưa có quy định ấy trong điều lệ của Đảng. Nếu muốn thay đổi, chúng ta lại phải thảo luận từ dưới lên rồi thông qua tại đại hội.
- Tại Đại hội X, điều lệ Đảng cho phép đảng viên tự ứng cử nhưng chỉ có một trường hợp tự ứng cử. Theo ông, nguyên nhân là ở đâu?
- Chúng ta chưa thích ứng với nhu cầu dân chủ ở cả hai phía, trong đó có cả phía các đảng viên. Tôi cho rằng, việc giáo sư Nguyễn Xuân Hãn tự ứng cử vào trung ương là điều đáng hoan nghênh, là tín hiệu của dân chủ. Khoá này đã có một người tự ứng cử, tôi tin khóa sau sẽ có nhiều người hơn.
Qua những lần như thế này chúng ta cần phải đưa ra tiêu chí cụ thể, muốn ứng cử vị trí này thì cần có những tiêu chí nào.
- Vừa qua, trên báo chí có một số ý kiến đề nghị để đại hội trực tiếp bầu Tổng bí thư. Ông nghĩ sao về đề xuất này?
- Hiện nay, đại hội phải thực hiện theo Điều lệ đã có, mặt khác phải thực hiện theo Quy chế của đại hội đã được biểu quyết. Theo đó, sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của toàn thể đại hội về vị trí Tổng bí thư. BCH TƯ khoá mới sẽ bầu Tổng bí thư.
- Trong trường hợp thăm dò đại hội có 2 ứng cử viên đạt tín nhiệm cao thì việc bầu cử sẽ tiến hành thế nào?
- Cho đến thời điểm này (sáng 21/4) vấn đề trên phụ thuộc vào 2 điều kiện. Thứ nhất nếu đại hội muốn như vậy thì đoàn chủ tịch phải theo ý nguyện của đại hội. Thứ hai là có ứng cử viên nào xin rút khỏi danh sách không? Nếu không có ai rút thì phải đưa cả 2 ứng cử viên ra bầu.
- Có ý kiến đề nghị Ban chấp hành trung ương nên thực hiện hoạt động chất vấn như ở Quốc hội. Ông thấy sao?
- Các hội nghị của BCH TƯ không truyền hình trực tiếp cho toàn dân xem như ở Quốc hội, nhưng thực tế ở BCH TƯ cũng có những biện pháp để thực hiện quyền chất vấn của các đại biểu. Ví dụ những vấn đề cần phải giải trình trước toàn thể Ban chấp hành trung ương, những vấn đề có những đề nghị khác nhau.
- Việc này đã được đưa vào trong quy chế làm việc của TƯ chưa, thưa ông?
- Trong quy chế làm việc của TƯ đã ghi, đảng viên có quyền chất vấn, uỷ viên TƯ có quyền chất vấn các lãnh đạo và thực tế đã thực hiện. Tóm lại, chỉ khác hoạt động chất vấn của Quốc hội là không truyền hình trực tiếp cho dân xem.
Cơ cấu và lịch bầu nhân sự tại Đại hội Đảng X BCH TƯ khóa IX đã giới thiệu 206 đại biểu để lựa chọn, bầu vào BCH TƯ X. Trong đó có 175 đề cử vào 160 ủy viên chính thức và 31 đề cử vào 25 vị trí ủy viên dự khuyết. Uỷ viên tái ứng cử: 87-42,23%; giới thiệu mới: 119-57,76%. Đại biểu đề cử ở TƯ gồm 116 người; địa phương: 90 người. Nhân sự tự ứng cử: giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hãn, 58 tuổi. Tuổi trung bình: 53,26. Ngày 23/4: Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử BCH TƯ khóa X. Bỏ phiếu bầu cử BCH TƯ khóa X tại hội trường. Ngày 24/4: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử BCH TƯ khóa X. Ngày 25/4: Đại hội họp phiên bế mạc. Báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa X. BCH TƯ khóa X ra mắt. |
Việt Anh thực hiện