Theo đề xuất của Bộ, mức trợ cấp cho các đối tượng này sẽ tăng từ 48.000-100.000 đồng một tháng hiện nay lên 85.000-350.000 đồng. Số người được hỗ trợ sẽ tăng từ hơn 110.000 lên gần 173.000 người.
Từ 2004 trở đi, ngân sách sẽ phải chi mỗi năm hơn 355,4 tỷ đồng hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng chất độc hóa học trong chiến tranh. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, mức tăng nói trên vượt quá khả năng chi trả của ngân sách. Cơ quan này đề nghị không mở rộng đối tượng và chỉ tăng một chút mức trợ cấp.
Theo giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chế độ trợ cấp cho người bị ảnh hưởng chất độc hóa học đang bỏ quên mất thế hệ thứ ba sau chiến tranh. Nhiều người không công tác trong thời chiến, nhưng thời bình lại được điều về làm việc tại những vùng đất có nồng độ chất độc hóa học cao, và hậu quả con cái họ bị quái thai, mất khả năng lao động, nhưng họ và gia đình lại không được trợ cấp. Ngoài ra, việc điều tra số lượng người bị nhiễm chất độc hóa học vẫn chưa thực hiện đến nơi đến chốn. Như Hải Dương, tháng 12/2002 toàn tỉnh có 15.588 người bị nghị nhiễm độc nhưng mới có 2.160 người được xác nhận.
C.M.T.