Người gửi: khoai
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: re Iran
Ai cũng có cái lý của mình, nhưng các bạn đừng bao giờ quên là chúng ta tồn tại trong quy luật của tự nhiên và cái lý của chúng ta cũng phải tuân thủ quy luật này.
Tại sao chúng ta có thể thắng Mỹ, vì chúng ta thật sự mạnh, không phải chỉ là quân sự mà đó là cả một nghệ thuật và truyền thống của dân tộc: biết tập hợp sức mạnh của toàn dân, của thế giới.
Còn Iran ư? Tôi nghi họ phản ứng với Mỹ như một chiến binh dũng cảm nhưng thiếu sự khôn khéo và theo tôi họ đã làm đúng về vấn đề vũ khí hạt nhân. Iran chuẩn bị sức mạnh một cách mù quáng, nghệ thuật quân sự không nằm ở sức mạnh mà là vấn đề phân phối và sử dụng sức mạnh. Iran có bị khuất phục hay không là tuỳ vào trí tuệ của nhân dân Iran chứ không phải là vũ khí hạt nhân của Iran.
Còn việc lo ngại về vấn đề hạt nhân của Iran ư, ai mà chả lo ngại. Hướng giải quyết ư, xin thưa là không có vì đơn giản thôi, lợi ích kinh tế là nguồn gốc của mọi vấn đề mà. Khi mà giải quyết được lợi ích kinh tế rồi, người Mỹ va Iran có thể trở thành anh em tốt nữa là khác.
Nói rằng Trung Quốc và Nga là đồng minh của Iran, haha, không bao giờ xin thưa với các vị. Các nước đó luôn so sánh lợi ích của họ khi có sự lựa chọn, và rõ ràng là nhượng bộ Mỹ vẫn tốt hơn giúp cho Iran.
Cuối cùng, Iran chỉ có thể thắng Mỹ bằng cái đầu chứ không bằng đầu đạn hạt nhân, và nhưng gì Iran đang làm là phù hợp với quy luật tự nhiên.