![]() |
Thứ trưởng Bành Tiến Long. Ảnh: V.A |
- Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu chấm phúc khảo tại 3 Hội đồng thi ở Hà Tây, nếu những thí sinh này đỗ ĐH nhưng sau khi chấm phúc tra là trượt tốt nghiệp thì giải quyết thế nào?
- Về vấn đề của Hà Tây, do chưa có kết luận cuối cùng nên tôi chưa thể khẳng định số phận của các học sinh này. Thống kê kết quả thi phổ thông và ĐH năm 2005 cho thấy ở Hà Tây là địa phương có nhiều thí sinh tốt nghiệp loại giỏi nhưng kết quả thi ĐH rất thấp. Năm nay bộ sẽ tiếp tục ghép chung kết quả thi phổ thông với thi ĐH để tìm ra những gian lận và công khai bệnh thành tích của các địa phương.
- Thủ đoạn gian lận thi cử năm nay được dự báo sẽ tinh vi hơn. Bộ GD&ĐT đã có biện pháp gì mới để đối phó?
- Các hành vi gian lận thường rất tinh vi nên khó phát hiện. Việc chống gian lận không chỉ bằng một vài biện pháp đơn lẻ, mà phải bằng tổ hợp nhiều biện pháp. Trong đó, việc đầu tiên cần quan tâm là đề thi như đảm bảo bí mật tuyệt đối và nâng cao chất lượng đề thi.
Trước kỳ thi này chúng tôi đã chỉ đạo các trường tập huấn kỹ cho các giám thị về công tác coi thi. Các Hội đồng tuyển sinh phải xử lý nghiêm mọi trường hợp tiêu cực, nhất là đối với giám thị. Thanh tra, giám sát nếu phát hiện có tiêu cực đều có quyền đề nghị Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh lập biên bản xử lý kỷ luật. Trong mỗi buổi thi, giám thị phải đối chiếu ảnh để đề phòng tình trạng gian lận.
Trong thời gian diễn ra kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2006, phụ huynh, thí sinh có thể phản ánh các hành vi tiêu cực về số máy của Ban chỉ đạo tuyển sinh: 04.8684825 và 04.8684826. Email: bcdts@moet.gov.vn- Thay đổi phương thức đánh số báo danh được coi là biện pháp hữu hiệu để chống thi kèm. Bộ có chỉ đạo gì về vấn đề này không?
- Việc sắp xếp số báo danh, Bộ giao cho các Hội đồng thi chủ động. Qua đợt kiểm tra vừa qua, một số Hội đồng tuyển sinh đã chuẩn bị nhiều phương án đánh số báo danh, sau đó sẽ bốc thăm để lựa chọn phương án cho từng buổi thi. Tuy nhiên, cũng có Hội đồng thi, Điểm trưởng sẽ có phương án đánh số báo danh khác nhau, có thể theo đánh thứ tự theo quy luật hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo...
- Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện một số điện thoại di động giống máy tính bình thường. Bộ có biện pháp gì để ngăn ngừa việc các thiết bị này lọt vào phòng thi?
- Thực sự, chúng tôi chưa thấy được thiết bị này và sẽ tìm hiểu trong thời gian sớm nhất. Bộ đề nghị người dân, các phương tiện thông tin đại chúng... cung cấp thông tin về các loại thiết bị có khả năng được sử dụng để thực hiện gian lận thi cử. Từ nay đến kỳ thi còn vài ngày nữa
- Năm ngoái, phần mềm tuyển sinh đã phát hiện không ít trường hợp thi hộ, thi kèm. Năm nay sau khi được nâng cấp, việc phát hiện gian lận sẽ như thế nào?
- Phần mềm tuyển sinh cũng giải quyết được những vấn đề có tính chất tình thế như tách riêng những thí sinh trùng họ, tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Tất cả những thí sinh này đều có số báo danh rất xa nhau để tránh trường hợp thi hộ thi kèm. Chúng tôi hạ quyết tâm là phải hạn chế tối đa những tiêu cực thi cử trong kỳ thi này.
Việt Anh ghi