Đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn chất vấn tại Quốc hội. Ảnh: P.V. |
- Trong danh sách trả lời chất vấn tại kỳ họp này, ông quan tâm đến vị bộ trưởng nào?
- Theo văn bản của Ủy ban Thường vụ gửi các đại biểu thì tại kỳ họp này Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao và 6 bộ trưởng sẽ đăng đàn. Trong đó, tôi quan tâm đặc biệt đến 3 vị tân bộ trưởng là Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng.
Nhiều năm nay, những bộ trên có nhiều bất cập gây bức xúc dư luận, tôi muốn hỏi xem những vị "tư lệnh" mới có quyết sách gì để giải quyết những vấn đề mà người tiền nhiệm để lại. Người dân kỳ vọng tân quan sẽ có những quyết sách mới.
- Vậy ông dự kiến dành những câu hỏi nào cho các vị tân bộ trưởng?
- Tôi đã chuẩn bị sẵn một số câu hỏi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Giao thông là có biện pháp gì để giảm số vụ tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng không thể quy kết toàn bộ do ý thức của người dân khi mà chất lượng đường còn kém, biển báo còn bất cập. Tân bộ trưởng phải đưa ra biện pháp, lộ trình cụ thể và nêu rõ, nếu không giảm được tai nạn giao thông thì bộ trưởng chịu trách nhiệm trước dân như thế nào.
Riêng Bộ trưởng Tài chính, tôi sẽ chất vấn về vấn đề quản lý vốn, đặc biệt là vốn ODA. Tại những kỳ họp trước, cả Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư và Bộ trưởng Tài chính đều đổ trách nhiệm cho nhau, sau đó đều thừa nhận là không quản lý được. Tôi đã tiếp xúc với cử tri và người ta yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm. Rồi vấn đề quản lý nhà công đang gây bức xúc dư luận, bộ trưởng có biện pháp gì để giải quyết.
Vừa qua, tôi không hài lòng lắm với buổi thảo luận về chất lượng giáo viên tại Quốc hội. Tôi cho rằng giáo viên hiện nay chỉ có một bộ phận tiêu cực. Vấn đề người dân quan tâm hiện nay là quan điểm chính sách, tổ chức giáo dục như thế nào để nâng chất lượng giáo dục và hạn chế những tiêu cực. Tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân về vấn đề này.
- Ba vị bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ được vài tháng. Ông nghĩ gì nếu người ta cho rằng, không nên đòi hỏi họ phải cam kết giải quyết ngay những vấn đề tồn tại lâu năm trong ngành?
- Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã từng nhiều năm làm trong ngành Tài chính. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cũng từng là lãnh đạo một đại học danh tiếng ở TP HCM. Còn Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cũng từng là lãnh đạo cao nhất của một tỉnh. Họ đều có chuyên môn về lĩnh vực mà mình đang đảm nhiệm. Cử tri muốn biết họ có những quyết sách gì để giải quyết những bất cập trong ngành.
- Là đại biểu thường xuyên có những câu chất vấn hóc búa tại nghị trường, ông đánh giá thế nào về cách trả lời chất vấn của các bộ trưởng trong những kỳ họp gần đây?
- Có một điều tôi thấy không hài lòng lắm về cơ chế trả lời chất vấn. Đã đến lúc không thể trả lời "vo", trả lời theo kiểu chung chung mà phải đi vào trách nhiệm cá nhân. Tôi đề nghị Quốc hội ra một quy chế về trả lời chất vấn để đảm bảo trả lời phải có giải pháp, hướng giải quyết cụ thể. Bộ trưởng có giải quyết được hay không cũng phải trả lờ rõ cho cử tri biết. Nếu không ai cũng nói là sẽ xem xét, giải quyết nhưng không biết đến bao giờ.
- Nhưng thưa ông, cũng có ý kiến ngược lại rằng việc các bộ trưởng né tránh, không đưa ra cam kết là do đại biểu đặt câu hỏi chưa "trúng" và chưa truy vấn đến cùng?
- Người chất vấn nên hỏi câu thứ hai rằng bộ trưởng có đồng tình với vấn đề này không, có làm được không. Nếu bộ trưởng trả lời công khai quan điểm, dân biết và ghi lại. Quốc hội cũng có trách nhiệm giám sát cam kết của bộ trưởng. Giữa nhiệm kỳ hoặc những tháng sau đó, bộ trưởng phải trả lời Quốc hội. Như thế thì mới có áp lực. Người chất vấn, Quốc hội và dân là một.
Đại biểu Lê Văn Cuông: Các bộ trưởng trả lời chất vấn đừng để cho cử tri hẫng hụt khi cứ nói này kia nhưng kết thúc thì chẳng đi đến đâu. Tôi đã từng đề nghị, sau mỗi kỳ chất vấn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức cho đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những thành viên Chính phủ trả lời chất vấn. Nếu không là "hoà cả làng", người trả lời tốt cũng không được động viên và người trả lời thiếu trách nhiệm cũng không bị ảnh hưởng. Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, Bộ Chính trị, Chính phủ cũng biết được mức độ tín nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với các thành viên của Chính phủ. |
Việt Anh thực hiện