![]() |
Scolari muốn nhanh chóng thiết lập bộ khung cho đội tuyển Bồ Đào Nha để tham dự EURO 2004. |
Tất cả những cầu thủ này đều là thành viên đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu không thành công tại World Cup 2002, nhưng chơi khá hay tại EURO 2000 (chỉ thua Pháp ở bán kết).
Thủ môn Baia (33 tuổi) chưa bao giờ bị loại khỏi đội tuyển khi khỏe mạnh, kể từ năm anh 19 tuổi. Anh và Pinto thuộc thế hệ cầu thủ vàng của Bồ Đào Nha cùng với Luis Figo - 3 trong số những thành viên đội trẻ vô địch thế giới các năm 1988 và 1991. Về trường hợp của Baia, HLV Scolari giải thích: "Tôi luôn gọi những cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại vào đội tuyển. Do vậy, Baia vẫn có cơ hội nếu cậu ấy thi đấu tốt hơn trong thời gian tới".
Để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, Scolari triệu tập 3 tân binh trẻ: tiền vệ Miguel Miranda của CLB Benfica và đội U21; tiền vệ tấn công Silas của UD Leiria; và tiền đạo Postiga của đội U21 và CLB Porto.
Danh sách đội Bồ Đào Nha
Thủ môn: Ricardo Pereira (Boavista), Quim Silva (Braga)
Hậu vệ: Marco Caneira (Bordeaux, Pháp), Paulo Ferreira (Porto), Nuno Valente (Porto), Fernando Couto (Lazio, Italy), Jorge Andrade (Deportivo Coruna, Tây Ban Nha), Ricardo Rocha (Benfica), Fernando Meira (Stuttgart, Đức), Rui Jorge (Sporting)
Tiền vệ: Rui Costa (AC Milan, Italy), Francisco Costinha (Porto), Sergio Conceicao (Inter Milan, Italy), Luis Figo (Real Madrid, Tây Ban Nha), Pedro Mendes (Vitoria Guimaraes), Tiago Mendes (Benfica), Miguel Miranda (Benfica), Silas Fernandes (Uniao Leiria)
Tiền đạo: Simao Sabrosa (Benfica), Pauleta Resendes (Bordeaux, Pháp), Helder Postiga (Porto), Luis Boa Morte (Fulham, Anh)
Xuân Toản (theo Reuters)