Sheva đang héo mòn sau hai năm chuyển đến Chelsea. Anh hầu như không phát huy được khả năng và giữ vai trò khá mờ trong thành công của đại gia thành London.
Nhắc đến Sheva lúc này nhiều nhà chuyên môn không khỏi cho rằng, đó có lẽ là thương vụ hớ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Bởi, số tiền mà "The Blues" chi cho Milan năm 2006 để có được chân sút người Ukraine lên tới gần 31 triệu bảng - "khủng" nhất trong lịch sử chuyển nhượng ở xứ sương mù.
![]() |
| Sheva có đổi được vận dưới triều đại mới ở Chelsea? Ảnh: AFP. |
Sự xuống dốc ấy của chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2004 khiến hai vị HLV dẫn dắt Chelsea thời trước là Jose Mourinho và Avram Grant không hài lòng. Bản thân Sheva cũng cảm thấy đã đến lúc cần đổi gió để cứu vãn sự nghiệp. Nhiều CLB ở châu Âu cũng đã đánh tiếng hòng có sự phục vụ của anh, trong đó có chính mái nhà xưa Milan và mới đây là Sampdoria.
Những diễn tiến trên khiến nhiều người có cảm giác việc Sheva rời Stamford Bridge chỉ còn là chuyện của tương lai không xa. Tuy nhiên, trong một động thái mới đây, tân HLV Felipe Scolari lại đẩy câu chuyện đi theo chiều hướng khác.
"Mùa trước, cậu ấy được ra sân đá chính 12 lần và ghi được tới 8 bàn thắng", cựu HLV đội tuyển Brazil và Bồ Đào Nha phân tích. "Vì thế, tôi nhận thấy rằng, cậu ấy là cầu thủ cần thiết cho Chelsea. Nếu tôi thấy Sheva luyện tập chăm chỉ và nếu tôi có niềm tin, tôi sẽ để cậu ấy thi đấu".
Cũng liên quan đến tình hình nhân sự tại Chelsea, hôm qua, đại diện của Didier Drogba là Thierno Seydi tiết lộ, "Voi rừng" vẫn đang nỗ lực tìm bến đỗ mới. Trong 10 ngày tới, nếu không thành công, anh sẽ ở lại và chấp nhận gia hạn hợp đồng thêm hai năm với đội bóng áo xanh. Hiện tại, Inter, Milan, Barca, Real và mới nhất là Marseille đều có mối liên hệ đến tương lai của "Vua phá lưới" giải Ngoại hạng 2006.
Doãn Mạnh tổng hợp
