Dù không thể xuất phát đầu nhưng Schumi rất phấn khởi với thành tích phân hạng tại Monaco |
Dù bất ngờ có được thành tích chạy một vòng tốt nhất tại vòng phân hạng cuối cùng (Q3) nhưng án phạt hạ 5 bậc xuất phát sau khi va chạm với chiếc FW34 của Bruno Senna (Williams) ở chặng đua trước khiến Schumacher phải tụt xuống xuất phát thứ 6 tại Grand Prix Monaco. Kết quả này đồng nghĩa với việc Webber sẽ là người giành quyền xuất phát đầu trong cuộc đua chiều Chủ nhật.
Tuy nhiên, kết quả đua phân hạng tốt nhất kể từ khi quay lại với F1 cũng khiến Schumi hài lòng "Tôi quá đỗi sung sướng khi có được thành tích phân hạng tốt nhất tại Monaco lần này. Đây là chặng đua mà bạn luôn muốn chứng tỏ mình, sau những gì mà tôi phải trải nghiệm trong suốt 2 mùa giải gần đây, kết quả lần này quả là tuyệt vời." Giám đốc điều hành của Mercedes, Ross Brawn cũng phấn khởi với thành tích của tay đua đã gắn bó nhiều năm với ông "Khi biết được cậu ấy chắc chắn dẫn đầu bảng thành tích, tôi đã mừng chảy nước mắt. Dù đã phải trải qua quãng thời gian dài khó khăn nhưng cậu ấy vẫn đủ sức vượt qua và khẳng định được mình."
Sự cân bằng thực lực giữa các đội đua trong mùa giải năm nay tiếp tục được thể hiện tại cuộc đua phân hạng tại Grand Prix Monaco. Các đội đua đều sớm tham dự vòng phân hạng thứ nhất (Q1) ngay từ những giây đầu tiên nhằm tránh sơ suất đáng tiếc có thể gây ảnh hưởng tới kết quả. Đường đua chật hẹp tại công quốc Monaco khiến hàng loạt va chạm xảy ra khi mật độ xe quá cao. Tay đua trẻ người Mexico, Sergio Perez (Sauber) suýt nữa tái hiện tai nạn giống như tại vòng phân hạng năm ngoái, may mắn là lần này Perez không bị thương tích. Tuy nhiên, chiếc C31 đã bị hư hỏng nặng và không thể tiếp tục thi đấu. Sau vài phút tạm dừng để chuyển chiếc C31 ra khỏi khu vực thi đấu, cuộc đua được tiếp tục trở lại.
Chiếc C31 của Perez bị hư hỏng nặng sau tai nạn |
Sang tới Q2, sự căng thẳng được đẩy lên cao độ. Những tay đua mạnh như Jenson Button (McLaren) và bộ đôi Lotus, Kimi Raikkonen và Romain Grosjean liên tục nằm trong nhóm bị loại. Tới những giây cuối cùng, Grosjean và Raikkonen mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi kịp lập thành tích vừa đủ để lọt vào top 10. Trong khi đó, Button dù rất cố gắng nhưng vẫn chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 13 và đành chấp nhận bị loại ngay từ Q2.
Tại vòng phân hạng cuối cùng (Q3), ngoại trừ bộ đội Ferrari cùng đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel (Red Bull) hạn chế thời gian thi đấu để giữ lốp cho cuộc đua chính thức, các tay đua còn lại đều nhiệt tình tham dự cuộc đua phân hạng ngay từ những giây đầu tiên. Vị trí dẫn đầu liên tục được đổi chủ. Tại những phút cuối cùng, Mark Webber tưởng chừng chắc chắn dẫn đầu khi có thành tích ấn tượng 1 phút 14,381 giây, tuy nhiên ngay sau đó chiếc W03 của Schumi bất ngờ vọt lên dẫn đầu với thời gian chỉ hơn Webber có 0,08 giây. Kết quả xuất sắc của lão tướng người Đức đã phần nào giúp anh giảm bớt áp lực từ thànht tích không thuận lợi kể từ đầu mùa.
Vị trí xuất phát tại Grand Prix Monaco:
Vị trí xuất phát |
Tay đua |
Đội |
Thành tích |
1 |
Mark Webber |
Red Bull |
1 phút 14,381 giây |
2 |
Nico Rosberg |
Mercedes |
1:14,448 |
3 |
Lewis Hamilton |
McLaren |
1:14,583 |
4 |
Romain Grosjean |
Lotus |
1:14,639 |
5 |
Fernando Alonso |
Ferrari |
1:14,948 |
6 |
Michael Schumacher (*) |
Mercedes |
1:14,301 |
7 |
Felipe Massa |
Ferrari |
1:15,049 |
8 |
Kimi Raikkonen |
Lotus |
1:15,199 |
9 |
Sebastian Vettel |
Red Bull |
- |
10 |
Nico Hulkenberg |
Force India |
1:15,421 |
11 |
Kamui Kobayashi |
Sauber |
1:15,508 |
12 |
Jenson Button |
McLaren |
1:15,536 |
13 |
Bruno Senna |
Williams |
1:15,709 |
14 |
Paul di Resta |
Force India |
1:15,718 |
15 |
Daniel Ricciardo |
Toro Rosso |
1:15,878 |
16 |
Jean Eric Vergne |
Toro Rosso |
1:16,885 |
17 |
Heikki Kovalainen |
Caterham |
1:16,538 |
18 |
Vitaly Petrov |
Caterham |
1:17,404 |
19 |
Pastor Maldonado (**) |
Williams |
1:15,245 |
20 |
Timo Glock |
Marussia |
1:17,947 |
21 |
Pedro de la Rosa |
HRT |
1:18,096 |
22 |
Charles Pic |
Marussia |
1:18,476 |
23 |
Narain Karthikeyan |
HRT |
1:19,310 |
24 |
Sergio Perez |
Sauber |
- |
(*) Hạ 5 bậc xuất phát do gây ra va chạm với Bruno Senna tại Grand Prix Tây Ban Nha.
(**) Hạ 10 bậc xuất phát do va chạm với Sergio Perez tại buổi đua thử chiều thứ Bảy.
Cuộc đua chính thức của Grand Prix Monaco diễn ra lúc 14h00 (19h00 HN) ngày 27/5.
Nguyễn Minh Phương