"Vấn đề của Man Utd không phải phòng ngự, mà là tấn công", Paul Scholes bình luận trên TNT Sports sau khi Man Utd bật bãi khỏi các Cup châu Âu mùa này. Theo cựu ngôi sao "Quỷ Đỏ", đội bóng cũ hiện thiếu sáng tạo khi Casemiro và Christian Eriksen vắng mặt.
Thua Bayern 0-1 ở lượt cuối tối qua 12/12 đồng nghĩa Man Utd lần đầu đứng chót bảng Champions League kể từ mùa 2005-2006. Qua sáu trận, thầy trò Ten Hag thắng một, hòa một và thua bốn. Họ ghi 12 bàn và lọt lưới 15 lần. Man Utd thậm chí không còn suất xuống Europa League, chỉ còn hai đấu trường để tham dự là Ngoại hạng Anh và Cup FA.
"Đội sa sút quá nhiều ở tuyến giữa, khi các trụ cột vắng mặt", Scholes bình luận. "Chất lượng chơi bóng của họ giảm nghiêm trọng. Hojlund gần như không có cơ hội. Antony và Garnacho là những cầu thủ khá ích kỷ, xu hướng ghi bàn cho riêng mình. Hàng công sa sút cũng vì thiếu Rashford, người đã mất phong độ năm nay".
Man Utd chỉ dứt điểm hướng khung thành Bayern một lần, từ cú đá ngoài rìa cấm địa của Luke Shaw. Hojlund không dứt điểm lần nào, qua người thành công một trong ba lần đi bóng, và chỉ chuyền chín lần cả trận. Bruno Fernandes là người chịu khó dứt điểm nhất của Man Utd nhưng không hiệu quả.
"Tôi nghĩ Bruno đã chơi tốt hôm nay", Scholes nói thêm. "Cậu ấy lùi sâu hơn ở Europa League năm ngoái và chơi tốt trong một số trận lớn. Nhưng tôi không chắc cậu ấy có thể chơi lâu dài ở đó. Nếu có Eriksen, họ có thể tạo nên sức sáng tạo lớn hơn, còn Casemiro sẽ nâng cao khả năng kiểm soát".
Man Utd trải qua cuộc khủng hoảng nhân sự từ đầu mùa, khiến HLV Ten Hag chưa bao giờ có đội hình đầy đủ. Ngoài Casemiro và Eriksen, họ có thể mất thêm hai trụ cột hàng thủ là Shaw và Harry Maguire, những người phải rời sân vì chấn thương trong trận thua Bayern hôm qua.
Vy Anh