Theo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau một năm tái cơ cấu đã có những bước tiến. Thanh khoản, năng lực tài chính cải thiện thông qua tăng vốn điều lệ, gọi vốn của nhà đầu tư nước ngoài, củng cố giá trị tài sản đảm bảo, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tăng cường huy động vốn.
Ngân hàng SCB được cơ cấu lại nợ liên ngân hàng. Ảnh: PV |
Thông cáo cho biết, hiện nay, nhà băng này đã đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước, chi trả bình thường các khoản tiền gửi của dân và thanh toán hầu hết các khoản nợ vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.
SCB cũng triển khai các giải pháp cơ cấu lại tổng thể, bao gồm khoản tiền vay, gửi của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính nhận ủy thác của các nhà băng theo kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2013-2014 và phương án cơ cấu lại nợ thị trường 2 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Năm 2012, huy động vốn từ nền kinh tế của ngân hàng tăng 35,9%, từ thị trường một là 106.044 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 148.697 tỷ đồng, dư nợ tín dụng trên 88.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế xấp xỷ 82 tỷ đồng. Riêng 2 tháng đầu năm 2013, huy động vốn của SCB tăng 7% so với cuối năm 2012.
Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì cuộc họp với tổ chức tín dụng chủ nợ của SCB để thống nhất nguyên tắc cơ cấu lại khoản tiền vay hoặc tiền gửi các nhà băng và tổ chức tài chính nhận ủy thác của tổ chức tín dụng tại SCB.
Với quy mô tổng tài sản hơn 150.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là trường hợp đầu tiên được hợp nhất tự nguyện theo Quyết định số 2716 ngày 26/12/2011, trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng TMCP Sài Gòn, Đệ Nhất và Việt Nam Tín Nghĩa vào ngày 1/1/2012.
Trước thời điểm hợp nhất, cả 3 ngân hàng đều gặp khó khăn về thanh khoản và cần tới sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước thông qua khoản vay tái cấp vốn.
Lệ Chi