Ông Cảnh cho rằng, nguyên nhân khiến diện tích thông bị nhiễm bệnh gia tăng là địa phương đang thiếu trầm trọng máy phun hoá chất và vi sinh vật. Hiện toàn tỉnh (kể cả đi thuê) mới có 9 máy bơm cao áp, trung bình mỗi máy phun được 5-7 ha thông/ngày. Một lý do nữa là quá thiếu người bơm phun thuốc. Số công nhân có khả năng sử dụng được máy bơm và đủ sức khoẻ để đeo bình thuốc, leo trèo trên các đồi dốc 45-60 độ không nhiều. Trung bình mỗi máy cần tới 12 người, trong đó 6 người mang nước. "Đó là chưa kể sau mỗi ngày chinh chiến với sâu róm, toàn thân họ bị mẩn ngứa, rất hại sức khoẻ", ông Cảnh nói.
Từ đầu vụ dịch đến nay, các lâm trường và chủ rừng đã chi 720 triệu đồng cho việc mua thuốc, trả tiền nhân công, bằng số kinh phí hằng năm chi cho công tác này. Theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phun 1 ha thông bị nhiễm sâu róm bằng thuốc vi sinh cần 400.000 đồng, phun bằng thuốc hoá học cần 260.000 đồng thì để có thể dập tắt được dịch, toàn tỉnh cần trên 6 tỷ đồng. Địa phương này đang xin trung ương hỗ trợ 3,5 tỷ đồng.
Ngoài việc phun thuốc, Nghệ An đã phát động toàn dân tham gia bắt sâu róm, giăng đèn bẫy bướm. Đến nay đã thu mua được 4 tấn sâu (giá 3.000 đồng/kg) và 370 kg bướm.
Như Trang