![]() |
Phun thuốc diệt sâu róm tại Hà Tĩnh. |
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An Nguyễn Thọ Cảnh, cho biết, cách đây mấy hôm, diện tích sâu bị hại chỉ khoảng 800 ha tập trung tại 2 lâm trường Nghi Lộc và Yên Thành. Nhưng nay sâu đã lan sang các huyện Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu với mật độ trung bình 800 con/cây, có nơi lên tới 2.000 con/cây. Tại lâm trường Nghi Lộc, trong 5 ngày qua, công nhân đã bắt thủ công (dùng túi nylon đeo vào tay để bắt sâu rơi xuống đất) được 2,5 tấn.
Nhiều nhà dân ven rừng thông và nhà công nhân lâm trường đã bị sâu tấn công. Chúng bò ngổn ngang khắp nơi, bò lên cả người gây ngứa ran. "Điều chúng tôi lo lắng nhất là sâu có xu hướng lan sang khu rừng thông ở di tích núi Chung và khu rừng đặc dụng nơi có mộ của bà Hoàng Thị Loan. Nếu dùng phương pháp phun hóa học thì sợ ảnh hưởng đến khách du lịch", ông Cảnh nói.
Cũng theo ông Cảnh, rừng thông bị sâu ăn trụi lá thì phải 3 năm nữa mới cho nhựa. Như vậy, thiệt hại kinh tế rất lớn bởi trung bình mỗi năm 1 cây thông cho thu hoạch 1 kg nhựa, bán được 35.000-37.000 đồng. Cứ 1 ha rừng có khoảng 1.000-1.100 cây thông.
Tỉnh Nghệ An đã giao Trung tâm bảo vệ môi trường rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh) chỉ đạo các lâm trường áp dụng biện pháp bắt sâu thủ công, bẫy đèn thu bắt bướm, phun thuốc sinh học Boverine. Tuy nhiên, do địa hình rừng nơi đây rất dốc, không thể bắc dàn giáo phun thuốc, nếu đứng từ mặt đất phun lên cao cũng chỉ vươn tới tầm 10-12 m nên chỉ diệt được 75-80% số lượng sâu. Không diệt trừ tận gốc, sâu lại lây lan nhanh. Một khó khăn khác là địa phương đang thiếu máy phun thuốc công suất lớn, thiếu chế phẩm Boverine và đèn bẫy sâu.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong tổng số 4.250 ha rừng thông bị sâu tấn công có 1.630 ha bị gây hại nặng, cây đã trụi hết lá, 1.520 ha bị hại ở mức trung bình, cây còn lại một số lá xanh. Diện tích thông bị hại tập trung tại các cánh rừng phòng hộ Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Ngàn Phố, vườn quốc gia Vũ Quang, khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đến nay, các chủ rừng và lâm trường đã phun trừ được 1.185 ha bằng thuốc trừ sâu Bestox 5 EC với lượng 60 gói thuốc/ha. Biện pháp này đạt kết quả cao, sau một ngày phun sâu chỉ còn sống sót vài con sâu. Những diện tích thông đã được phòng trừ đến nay cây đã bật lộc, hồi xanh trở lại.
Để tiếp tục phòng chống sâu lây lan, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các tỉnh tiếp tục phát động chiến dịch ra quân trừ sâu róm hại thông trên toàn bộ diện tích đã bị nhiễm; huy động mọi nguồn lực và phương tiện hiện có để diệt trừ sâu róm trên diện tích còn lại trong vòng 10 ngày tới. Trong đó chú trọng biện pháp phun thuốc Bestox 5 EC bao vây và diệt sâu những vùng có mật độ lớn.
Như Trang