Tôi tạo bản ghost để đỡ mất thời gian cài đặt lại máy khi trục trặc. Quá trình tạo bản ghost bình thường. Khi khởi động lại máy thấy có 1 file: SP.GHO dung lượng 4194272 KB. Nhưng lại thấy có 2 file SP000001.GHS, dung lượng 4194272 KB và SP000002.GHS, dung lượng 1443634 KB.
Tôi đã thực hiện lại nhiều lần nhưng vẫn không hết tình trạng này. Trước đây, tôi thực hiện xong chỉ có duy nhất 1 file *.GHO và không có 2 file kia. Vậy đây là lỗi gì? Nếu để như vậy có thể chạy phục hồi được không?
(Khi tạo ghost tôi không lựa chọn cắt file, phần tên mở rộng vẫn giữ nguyên là GHO, hầu như vẫn giữ nguyên mọi thiết lập trừ việc đặt tên cho file). Rất mong các anh, chị có kinh nghiệm trong vấn đề này chỉ dẫn giúp. Tôi xin cảm ơn nhiều!
ngqumi
Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net
Hồi âm:
Như vậy là tổng dung lượng các file ghost của bạn lên tới 9601 MB = 9,37 GB. Bạn đã ghost ổ C với dung lượng khoảng 13 GB phải không, nếu như bạn dùng Norton Ghost và nén ở mức High? Chắc bạn ghost cho máy xách tay?
Khi file ghost quá 4GB, chương trình sẽ tự chia để file không vượt quá 4GB, phần còn lại sẽ ra các file có đuôi là .GHS và cũng không quá 4GB cho đến file cuối cùng. Để ý sẽ thấy file .GHO và SP01.GHS có dung lượng bằng nhau và bằng 4GB. File còn lại là 1,37GB.
Bạn phải cất cẩn thận tất cả các file này. Nếu thiếu thì sau sẽ thất bại khi chạy lại đấy. Vì khi mở hết file nào thì nó sẽ bắt bạn nạp tiếp các file .GHS vào để hoàn tất. Bạn để ẩn hay gì thi tùy nhưng nên cất chúng vào một folder cho tiện về sau này.
Bạn nên lưu thêm 1 bản trên DVD, theo tôi file lớn như vậy dễ bị hỏng và mất mát lắm. Bạn nên cẩn thận.
NEWS
Về chuyện số lượng file. Nếu ổ đĩa bạn dùng để chứa file ảnh của ghost là ở định dạng FAT32 thì lưu ý là ở định dạng này, Windows chỉ có thể cho phép file lớn không quá 4GB. Vì thế, nếu dung lượng ảnh ghost của bạn lớn hơn như vậy, phần mềm sẽ phải tự động chia file nhỏ ra.
Về chuyện đuôi của file: các phần đuôi (extension) của file chỉ được ẩn đi khi các file đó được hệ điều hành "hiểu", nghĩa là các file đó được hệ điều hành ghép (associate) với phần mềm mà bạn có thể dụng để mở chúng. Nếu không, tất nhiên các đuôi này sẽ luôn hiện ra, dù bạn đã chọn để ẩn chúng đi (vì bạn chỉ có thể chọn để ẩn các "known file types" (những dạng file quen thuộc).
Dong Ngo