Bản án hôm nay cũng tuyên người che giấu tung tích của kẻ có lệnh truy nã Vũ Quang Hiệp là Vương Hoàng Anh mức án 12 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm. Tháng 2/2003, sau khi trở về Hà Nội, Hiệp "Môn" cặp kè với Hoàng Anh. Hai người thuê nhà chung sống tại huyện Thanh Trì. Người tình của Hiệp nói dối với chủ nhà rằng hắn là sinh viên. Cuối tháng 2, công an đã lần ra nơi ở của kẻ giết người.
Án mạng trước khách sạn Las Vegas, số 7 Lê Văn Hưu, xuất phát từ việc đòi nợ thuê giữa hai nhóm giang hồ ở Hà Nội. Cả nạn nhân và hung thủ đều mang súng trong người, và Hiệp "Môn" đã ra tay trước. Giúp sức cho hành vi của hắn là Nguyễn Văn Cường (Cường "Độ"). Ngày 24/12/2002, do chưa bắt được Hiệp, TAND Hà Nội mở phiên toà xét xử Cường về tội giết người, và tuyên phạt mức án 18 năm tù. Bị cáo đã túm cổ áo của nạn nhân Nguyễn Thanh Hải, tạo điều kiện cho Hiệp "Môn" nổ súng.
Đêm 31/12/2000 và rạng sáng 1/1/2001, nhóm của Nguyễn Thanh Hải có mâu thuẫn, xô xát với đám bạn của Nguyễn Văn Cường. Công an can thiệp, hai bên giải tán. Trên đường được bạn đèo về nhà, tới trước khách sạn Las Vegas, Hải bị xe máy của Cường và Hiệp ép vào vỉa hè. Tại đây, Cường gây sự, túm áo Hải để cho Hiệp bóp cò khẩu súng K54. Hai thủ phạm sau đó bỏ chạy. 15 ngày sau, Cường ra đầu thú. Còn Hiệp lên Lạng Sơn, trốn sang Trung Quốc làm thuê. |
Anh Thư