![]() |
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Thái Nguyên. |
May mắn thoát nạn, anh Hà Văn Thắng cho biết, hơn 3h sáng, vợ chồng anh dậy cắt rốn cho đàn lợn con mới đẻ thì nghe tiếng nổ lớn phía trên núi, khói từ trạm biến áp nằm cạnh chân núi bốc lên nghi ngút. Thấy đất đá thải lăn xuống gây ra tiếng động rầm rập, anh vội tri hô và cậu con trai Hà Văn Phi kịp chạy thoát thân.
"Khi quay lại, tôi không cầm được nước mắt khi thấy ngôi nhà có cả bố mẹ mình đang nằm ngủ cứ từ từ trôi dạt theo đất đùn, cột kèo gẫy nghe lóp bóp", anh Thắng hốt hoảng kể lại.
* Clip: 10 ngôi nhà bị vùi lấp sau vụ sạt lở bãi thải mỏ than |
Nghe tiếng kêu cứu, gia đình và người dân đã tìm được ông Hà Văn Xuân (90 tuổi) còn sống và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn bà Vũ Thị Hồng (85 tuổi, vợ ông Xuân) đã ngạt thở và tử vong.
![]() |
Lực lượng chức năng đang đào đất đá tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: LHQ. |
Trong khi đó, có mặt tại hiện trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Viết Thuần cho VnExpress.net biết, đến tối 15/4 vẫn còn 5 người bị chôn vùi dưới đống đất đá. Trong đó, bà Nguyễn Minh Hoàn (50 tuổi) cùng con trai Nguyễn Văn Quốc (21 tuổi), Nguyễn Văn Quân (17 tuổi) và em trai Nguyễn Văn Hà (43 tuổi) đều bị mất tích khi đang ngủ.
"Do độ sập sâu chừng 10 mét, rộng hơn 100 mét nên không thể xác định được vị trí các ngôi nhà và nạn nhân. Tỉnh đã huy động 4 máy xúc múc đất để tìm các cọc tre, tường nhà sau đó sẽ dùng chó nghiệp vụ để tìm nạn nhân bị chôn vùi", ông Thuần cho biết thêm.
Theo ông Thuần, khó khăn hiện nay là vết nứt ở khu vực sạt lở vẫn xuất hiện, sụt lún tiếp tục đẩy đất đá ra xa nên chưa thể xác định khi nào mới có thể tìm kiếm được nạn nhân. Do vậy, ngoài việc dùng máy xúc, 6 chó nghiệp vụ cũng sẽ được điều đến hiện trường vào sáng 16/4 để tìm kiếm.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: Báo Thái Nguyên. |
Bãi thải mỏ than Phấn Mễ có từ hàng chục năm nay, lượng đất đá chất cao trên diện tích nhiều hecta. Khu vực bị sạt lở từng được thông qua phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhưng ông Thuần cho hay, việc đền bù di chuyển chưa được thực hiện thì xảy ra sự cố.
"Có thể do nền đất yếu đã gây ra tình trạng sụt lún hàng nghìn khối chất thải", ông Phó chủ tịch phụ trách cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai nói thêm.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị mất nhà cửa, 2 triệu đồng cho gia đình có người bị chết. Mỏ than Phấn Mễ cũng hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình lo an táng bà Vũ Thị Hồng, và hỗ trợ mỗi người dân bị ảnh hưởng 2 triệu đồng để lo tìm nơi ở tạm thời. |
Nguyễn Lê - Hà Anh