Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) ghi nhận doanh thu 106 tỷ đồng, giảm hơn 84% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục chuỗi đi xuống.
Doanh thu bán hàng miễn thuế bị tác động mạnh nhất khi chỉ đạt 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ xấp xỉ 300 tỷ đồng. Các nguồn thu khác từ hoạt động phòng chờ, bán hàng tại các trung tâm thương mại... cũng đều giảm vài lần so với năm ngoái.
Trong báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, lãnh đạo Sasco lý giải nguyên nhân doanh thu tăng trưởng âm hai chữ số là vì dịch bệnh khiến các đường bay thương mại đưa khách đi và đến Việt Nam phải tạm dừng. Điều tích cực là công ty đều ghi nhận lãi gộp đối với các hoạt động kinh doanh chính.
Sasco tiếp tục "thắt lưng buộc bụng", thể hiện qua việc tổng chi phí trong kỳ giảm 88%. Lợi nhuận sau thuế nhờ đó chỉ giảm 35%, đạt 42 tỷ đồng và là mức cao nhất trong ba quý đầu năm.
Luỹ kế chín tháng, công ty thu gần 690 tỷ đồng và lãi sau thuế 94 tỷ đồng, lần lượt giảm 67% và 71% so với cùng kỳ. Công ty mới hoàn thành hơn phân nửa kế hoạch doanh số cả năm nhưng đã vượt xa về lợi nhuận đề ra.
Sasco đặt mục tiêu năm nay lãi giảm khoảng 20 lần, đạt xấp xỉ 23 tỷ đồng và là mức thấp nhất từ khi đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán. Mục tiêu này được ban lãnh đạo công ty điều chỉnh đáng kể so với lần công bố đầu tiên. Tại báo cáo thường niên, công ty dự kiến lãi trước thuế 185 tỷ đồng dựa vào kịch bản lạc quan là dịch bệnh kết thúc vào 4 và lượng khách từ các thị trường mục tiêu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản giảm từ 50-100%.
Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Sasco giảm hơn 450 tỷ đồng, còn gần 1.900 tỷ đồng. Biến động nhiều nhất trong số này là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng và hàng tồn kho. Nợ phải trả cũng giảm hơn 350 tỷ đồng, chỉ còn 400 tỷ đồng.
Phương Đông