Lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dịch vụ mặt đất và phi hàng không. Theo đó, Sasco và SAGS cam kết cùng nhau tạo ra những giá trị mới, nâng tầm dịch vụ với chính sách ưu đãi tối ưu cho khách hàng là các hãng hàng không.

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường (thứ 5 từ phải sang) - Tổng giám đốc Sasco và ông Đặng Tuấn Tú (thứ 6 từ phải sang) - Chủ tịch Hội đồng quản trị SAGS thực hiện ký kết hợp tác, ngày 26/4. Ảnh: Sasco
Dựa trên những lĩnh vực thế mạnh, hai doanh nghiệp đặt mục tiêu cùng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, xây dựng hệ sinh thái trọn vẹn từ dịch vụ mặt đất đến phi hàng không tại các sân bay trọng điểm như: Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh. Đồng thời, đôi bên còn hướng đến hợp tác sâu rộng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong thời gian tới.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Tổng Giám Sasco nhấn mạnh rằng cả hai doanh nghiệp đều là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV). Do đó, việc hợp tác chiến lược không chỉ là kết hợp những lĩnh vực hai bên đều có thế mạnh riêng, mà còn hướng đến tạo ra giá trị chung cho cộng đồng, góp phần nâng tầm dịch vụ lõi, thúc đẩy sự phát triển của cả hệ sinh thái ACV.

Phòng Prime của Sasco mang đến loạt dịch vụ đẳng cấp, lần đầu có trong hệ thống phòng chờ thương gia tại Việt Nam. Ảnh: Sasco
Về phía ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị SAGS, ông cho biết với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không, hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai doanh nghiệp đầu ngành có bề dày kinh nghiệm và năng lực vượt trội sẽ giúp cung cấp dịch vụ cộng hưởng tối ưu cho các hãng hàng không đang hoạt động. Ngoài ra, các hãng mới phát triển mạng lưới đường bay đến Việt Nam cũng được hưởng lợi ích từ thương vụ này.

Dịch vụ làm thủ tục hàng không của SAGS. Ảnh: SAGS
Theo hai vị lãnh đạo, hợp tác lần này mở ra khởi đầu mới, hướng tới tương lai bắt tay cùng nhiều đơn vị khác trong hệ sinh thái, giúp tạo nên chất lượng dịch vụ đồng đều, mang đến giá trị ưu đãi hấp dẫn đến khách hàng.
SAGS và Sasco đồng hành cùng phát triển, kỳ vọng tạo nên một nhà cung cấp dịch vụ mặt đất và phi hàng không chuyên nghiệp trong tương lai cho các sân bay quốc tế tại Việt Nam, nhất là sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2025.

SAGS đầu tư vào các trang thiết bị, phương tiện hàng không hiện đại, nâng tầm dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Ảnh: SAGS
Theo ACV, ngành hàng không Việt Nam dự đoán năm 2024 đạt hơn 117 triệu lượt khách, tăng khoảng 4% so với năm 2023. Trong bối cảnh này, nhiều dự án nâng cấp, mở rộng sân bay đang được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn. Qua đó, chiến lược hợp tác của hai đơn vị sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, trở thành tiền đề và cơ sở cho việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành.
Thy An