![]() |
|
Các nhân viên y tế Đài Loan đang mặc áo phòng SARS cho trẻ em tại bệnh viện Mackay, Đài Bắc. |
Theo điều tra ban đầu, bác sĩ họ Chou thuộc bệnh viện Mackay ở Đài Bắc, đã tới Nhật Bản vào ngày 8-13/5. Một ngày sau khi đặt chân tới đây, ông bắt đầu có triệu chứng sốt cao. Tuy nhiên, lúc đó ông Chou cho rằng mình chỉ bị cúm thường, do trước đó không tiếp xúc với bất kỳ bệnh nhân SARS nào và luôn mang khẩu trang khi khám bệnh. Vì thế, ông đã tự uống thuốc hạ sốt và không đi khám trong những ngày tiếp theo.
Theo các bác sĩ của bệnh viện Mackay, ông Chou có thể bị lây virus SARS khi đang cấp cứu cho một bệnh nhân (sau này mới được xác nhận là mắc Hội chứng Hô hấp Cấp nặng) vào ngày 4/5. Hiện bác sĩ Chou đã được nhập viện và tình trạng sức khoẻ ổn định.
Người đứng đầu ngành y tế Đài Loan, ông Chen Chien-jen, cho biết ông Chou có thể sẽ bị phạt theo một quy chế tạm thời về SARS vừa được chính quyền thông qua hồi đầu tháng. Trong đó nêu rõ: Bệnh nhân SARS không tuân theo lệnh cách ly hay cố tình lây bệnh cho người khác sẽ bị kết án 3 năm tù. Tuy nhiên, lãnh đạo của bệnh viện Mackay khẳng định rằng bác sĩ Chou đã không hề biết mình nhiễm SARS trước khi tới Nhật Bản.
Sự việc trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Đài Loan. Tối qua, đại diện ngoại giao của Đài Loan tại Nhật, ông Lo Fu-chuan đã lên tiếng thành thật xin lỗi nhân dân Nhật Bản về sự việc này và hứa sẽ không để tái diễn. Đài Loan cũng hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chính phủ Nhật Bản trong tiến trình gia nhập Tổ chức Y tế thế giới của lãnh thổ này. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản, ông Sakaguchi Chikara đã khẳng định Đài Loan cần được tham gia vào WHO với tư cách là quan sát viên.
Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên lãnh thổ Đài Loan ngày một nghiêm trọng. Riêng hôm qua đã có 36 ca nhiễm SARS mới ở đây. Như vậy, hiện Đài Loan đã ghi nhận 40 ca tử vong và 344 người nhiễm bệnh.
Mỹ Linh (theo AFP)
