DP World thông báo công việc xây dựng mở rộng sẽ bắt đầu vào tháng 5. Việc bổ sung hai bến cảng điện, mỗi bến dài 400 mét, sẽ giúp London Gateway trở thành cảng container lớn nhất Anh quốc. Dự án này tiếp nối việc hoàn thành bến cảng thứ tư vào năm ngoái, vốn đã giúp tăng công suất cảng lên một phần ba.
Ngoài ra, dự án cũng bao gồm việc xây dựng nhà ga đường sắt thứ hai, nhằm thúc đẩy việc chuyển hàng hóa từ đường bộ sang đường sắt, nâng cao hiệu suất và giảm lượng khí thải.
Cảng container mở rộng, thuộc khu vực Thames Freeport, có thể tiếp nhận sáu tàu container lớn nhất thế giới, được phục vụ bởi các cần cẩu bến cao nhất châu Âu. Dự án mở rộng London Gateway dự kiến kéo dài trong 4 năm, tổng mức đầu tư một tỷ bảng Anh.
Ông Sultan Ahmed bin Sulayem, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc DP World, chia sẻ: "Khoản đầu tư này giúp củng cố vị thế của London Gateway trong thương mại Anh, tạo thêm năng lực vận chuyển và kết nối mới giữa Anh với nền kinh tế toàn cầu". Cũng theo vị chủ tịch, tập đoàn đã đầu tư hơn 5 tỷ bảng Anh vào các hoạt động tại Anh, tạo ra hơn 5.500 việc làm và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế quốc gia bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.
Gần đây, DP World cũng công bố khoản đầu tư 60 triệu bảng Anh vào hệ thống cần cẩu bến cho cảng Southampton, dự kiến đưa vào sử dụng từ giữa năm 2026.
Hỗ trợ mở rộng tại London Gateway, tập đoàn đã ký thỏa thuận với Gemini Co-operation, liên minh sẽ đưa các tuyến vận chuyển châu Á - châu Âu và Trung Đông - châu Âu đến cảng này. Con tàu đầu tiên trong liên minh đã cập cảng vào đầu tuần này.
DP World ghi nhận mức tăng 8,3% trong số lượng container xử lý năm 2024, tuy nhiên lợi nhuận của tập đoàn lại giảm do chi phí gia tăng, mặc dù doanh thu toàn cầu tăng trưởng.
DP World London Gateway là một cảng trong cảng London rộng lớn, nằm ở bờ bắc Sông Thames tại Thurrock, Essex. Được mở cửa vào tháng 11/2013, London Gateway là một cơ sở hậu cần tích hợp đầy đủ, bao gồm nhà ga container nước sâu bán tự động. Công suất hàng năm của cảng là 3,5 triệu container (TEU); sản lượng thông qua năm 2021 là 1,8 triệu TEU và tiếp tục tăng.
Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)