Khoảng 9h30, ông Bùi Xuân Vạn (64 tuổi) cùng vợ và hai người khác đi trồng keo tại cánh đồng ven sông Ba, thôn Lạc Mỹ. Gặp mưa, cả bốn người trú dưới đoạn bờ kè bị hở hàm ếch do sạt lở.
Sau chừng 10 phút, công trình bất ngờ đổ sập, mảng bêtông dài hơn 50 m, rộng 3–4 m đè lên hai cặp vợ chồng. Người dân làm đồng gần đó chạy đến cứu hộ nhưng không thể tiếp cận do khối bêtông quá lớn.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phan Duy Anh
Lực lượng chức năng sau đó huy động phương tiện, dùng kích nâng các tấm đan, đưa bốn thi thể ra ngoài. Các nạn nhân gồm vợ chồng ông Vạn – bà Lê Thị Thi (64 tuổi) và vợ chồng ông Đỗ Xuân Hữu – bà Nguyễn Thị Kim Linh (62–58 tuổi), cùng trú thôn Lạc Mỹ. Cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn.
Người dân cố gắng dỡ mảng bêtông đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Video: Phan Hoài
Theo nhân chứng, bờ kè này được đưa vào sử dụng nhiều năm, vừa chống xói lở vừa phục vụ giao thông. Đợt mưa lũ tháng 11/2025 khiến công trình hư hỏng, xuất hiện đoạn hở hàm ếch dài hơn 50 m. Trước khi xảy ra sự cố, một ôtô chạy qua vị trí sập. Khu vực sạt lở không có biển cảnh báo nguy hiểm.
Lãnh đạo xã Sơn Thành cho biết bờ kè xuống cấp sau mưa lũ đã được cắm biển cấm, song chưa rõ lý do gì biển bị tháo dỡ. Sau sự cố, địa phương lắp lại biển cấm và khoanh vùng nguy hiểm.
Ông Đào Mỹ (áo trắng), Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, có mặt ở hiện trường. Ảnh: Quốc Phú
Chính quyền xã Sơn Thành cho biết nhiều đoạn bờ kè trên địa bàn bị sạt lở, hư hỏng sau mưa lũ lịch sử, địa phương đang lên phương án sửa chữa.
Sông Ba bắt nguồn từ núi Ngok Rô (Quảng Ngãi) ở độ cao 1.549 m, là con sông lớn nhất vùng ven biển miền Trung, chảy qua Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk và đổ ra biển tại Tuy Hòa. Đợt mưa lũ vừa qua, nhiều khu vực dọc sông ngập sâu, kè bờ sông bị cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề.
Khu vực bờ kè đổ sập khiến 4 người chết. Đồ hoạ: Hoàng Thanh
Bùi Toàn