![]() |
Dương Thị Việt Anh. Ảnh: An Nhơn. |
Tết này nhà vô địch SEA Games nhảy cao Dương Thị Việt Anh không được về quê Bạc Liêu. Ở lại TP HCM với cái nóng của mùa khô và duy trì một lượng bài tập nhất định, Dương Thị Việt Anh cùng thày Cao Thanh Vân miệt mài luyện những bước chạy đà và các kỹ thuật nhảy.
Trong suốt cả năm con Mèo, điền kinh Việt Nam bước vào chiến dịch rầm rộ tìm vé đi Olympic, nhưng mọi nỗ lực đều không dẫn tới kết quả. Thay vào đó, sự cố gắng quá lại khiến môn này chịu tổn thất lớn: đó là chấn thương của Vũ Thị Hương.
Bước sang năm Rồng, Dương Thị Việt Anh cùng một số đồng đội được đưa vào danh sách những người có khả năng mở đường tới Olympic cho điền kinh. Cú nhảy xuất thần 1m 90 của Việt Anh tại SEA Games 26 chỉ còn cách chuẩn B Olymic đúng 2 cm. Vượt qua khoảng cách 2 cm là nhiệm vụ đặt ra cho gương mặt mới nổi của điền kinh Việt Nam bên giá nhảy cao.
Việt Anh khoe vừa mới cải thiện được ba bước đà với các thông số đạt được khả quan. Đây cũng là kết quả đầu tiên đạt được sau khi thày trò Việt Anh bắt tay tập luyện trở lại sau SEA Games 26.
Cái khó cho người VĐV trẻ là điều kiện sân bãi tập luyện không đạt chuẩn quốc tế. Mặt sân tập rất cứng khiến mọi động tác cũng như sức bật của Việt Anh giảm hẳn. Trong khi đó, sân thi đấu quốc tế có phủ nhựa tổng hợp đạt tiêu chuẩn và có độ mềm, giúp VĐV chạy đà và bật cao tốt hơn. Đây cũng là lý do khiến Việt Anh ra SEA Games đạt thành tích cao hơn ở trong nước.
Phía trước Việt Anh là giải Ngôi sao châu Á - một trong những giải đấu được tính là vòng loại Olympic. Đầu năm mới, cô gái Bạc Liêu chỉ có một điều ước sẽ chinh phục được 2 cm để hoàn thành nhiệm vụ cho điền kinh Việt Nam.
Năm nay, không được về quê ăn tết nhưng Việt Anh đã báo hiếu được cha mẹ. Cô biếu bố mẹ toàn bộ số tiền thưởng trong đợt SEA Games hơn 200 triệu đồng để xây nhà ở quê.
![]() |
Phạm Phước Hưng và chuyên gia thể dục quốc tế. |
Không bị "mất tết" như Dương Thị Việt Anh, VĐV thể dục Phạm Phước Hưng đang có những ngày đón xuân mới vui vẻ bên gia đình. Khác với nhiều đội tuyển đã hoàn thành nhiệm vụ ngay sau SEA Games 26, thể dục dụng cụ phải tất bật tham dự vòng loại Olympic tại thủ đô London, Anh ngay sau Tết Dương lịch.
Tại đây, Phước Hưng đã giành thêm một vé dự Olympic nam sau khi đứng hạng 27 chung cuộc. Lần đầu tiên được góp mặt ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Phạm Phước Hưng rất hào hứng và quyết tâm thể hiện hết mình.
Nghỉ ngơi vài ngày, đến ngày mùng 5 tết, Hưng sẽ tập trung trở lại với đội tuyển. Hưng đã sẵn sàng bắt tay vào bài tập mới với độ khó cao. Bà Nguyễn Kim Lan, Trưởng bộ môn thể dục (Tổng cục TDTT) kể: "Tinh thần toàn đội bây giờ lên rất cao, nhất là Phước Hưng. Để chuẩn bị cho Olympic, Hưng sẵn sàng tập bài thi có độ khó nhất thế giới hiện nay với điểm xuất phát 7,2."
Trên thế giới, bài thi 7,2 điểm của nam rất ít VĐV thực hiện được với những cú xoay VĐV phải gập bụng. Trong khi đó, Phước Hưng thường xuyên đi bài có điểm xuất phát 6,6 - 6,8 điểm.
Để chinh phục được bài mới, đồng thời giữ được độ ổn định trong bài cũ là thách thức lớn đối với Phước Hưng. Nhưng nếu làm được, Hưng sẽ tạo được dấu ấn tại Olympic 2012.
Ở tuổi 24, Phước Hưng là chàng trai đầy nghị lực, đam mê thể dục dụng cụ và không ngại ngần muốn biến ước mơ thành sự thật. Cái đích mà Phước Hưng hướng đến trong năm Nhâm Thìn chính là sàn đấu Olympic.
Để đạt được mục tiêu đề ra, tết này, khi thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, Phước Hưng cầu nguyện sẽ có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt quá trình chuẩn bị gian nan sắp tới, đủ may mắn để không bị chấn thương giữa chừng và đủ bản lĩnh để thể hiện hết năng lực trên đấu trường Olympic.
Minh Hà