Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 25/4/2020, 08:47 (GMT+7)

Sao 'Người đàn bà đẹp' sau 30 năm

Minh tinh Julia Roberts vẫn quyến rũ, còn tài tử Richard Gere có con ở tuổi 70, sau 30 năm đóng phim "Người đàn bà đẹp".

Pretty Woman (Người đàn bà đẹp) là tác phẩm do Garry Marshall đạo diễn, được nhiều khán giả yêu thích. Phim bắt đầu khi Edward (Richard Gere đóng) - doanh nhân lạnh lùng - gặp cô gái điếm Vivian (Julian Roberts). Vẻ dễ thương, phóng khoáng của cô khiến anh bước vào cuộc tình bất chấp định kiến.

Ban đầu, biên kịch hướng đến câu chuyện mang màu sắc u ám về ngành mại dâm ở Los Angeles (Mỹ). Nhưng ê-kíp chuyển hướng, thực hiện tác phẩm theo phong cách tươi sáng, kết thúc có hậu. Pretty Woman bán được hơn 42 triệu vé ở Mỹ, cao nhất trong các phim tình cảm pha hài. Roberts nhận đề cử nữ chính ở Oscar năm 1991. Ảnh: Buena Vista Pictures.

Trailer Pretty Woman
 
 

Trailer phim.

Trước đó, Julia Roberts chỉ là sao triển vọng. Vai chính giúp diễn viên sinh năm 1967 tỏa sáng, trở thành gương mặt nữ được săn đón hàng đầu Hollywood. Truyền thông gọi cô là "Người đàn bà đẹp" do hiệu ứng từ tác phẩm.

Ngoài thể loại tình cảm pha hài sở trường, Roberts dần thử sức với những phim đòi hỏi nhiều kỹ năng. 10 năm sau Pretty Woman, cô hóa thân nhà hoạt động môi trường Erin Brockovich trong phim cùng tên, đoạt giải Oscar nữ chính. Cô còn gây ấn tượng khi hóa thân người mẹ có con trai bị dị dạng mặt trong Wonder (2017).

Julia Roberts có sự nghiệp thành công với một tượng vàng và bốn đề cử Oscar. Ở tuổi 53, cô giữ vẻ ngoài cuốn hút, thường xuất hiện ở các sự kiện điện ảnh lớn. Tháng 12/2019, cô và Ngô Thanh Vân gặp gỡ trong chuyến công tác của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama ở Cần Giuộc (Long An), nhằm thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái. Ảnh: Buena Vista Pictures/AFP.

Ở Oscar 2019, cô giữ nhiệm vụ xướng tên giải "Phim xuất sắc" - vai trò thường dành cho các nghệ sĩ kỳ cựu. Ảnh: AFP.

Minh tinh bên nhà quay phim Daniel Moder năm  2019. Cả hai kết hôn năm 2002, có ba con. Hồi năm 2016, họ bị đồn bất hòa, sắp ly dị nhưng vẫn chung sống đến nay. Ảnh: Invision.

Thời trẻ, Richard Gere luôn được săn đón tại Hollywood, nhất là ở vai điển trai, hào hoa. Ông từng gặp biến cố năm 1974 khi đánh nhau với Sylvester Stallone và bị cắt vai ở The Lords of Flatbush. Nhưng sau đó, Gere dần khẳng định tên tuổi trong thập kỷ 1980. Một loạt phim của ông như American Gigolo (1980), An Officer and a Gentleman (1982) được đón nhận khả quan.

Pretty Woman giúp Gere nhận đề cử nam chính phim điện ảnh ở Quả Cầu Vàng. Năm 1999, tài tử được People bầu là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới". Sự nghiệp của ông sau đó thăng hoa với vai chính trong Chicago - tác phẩm nhạc kịch giành giải Oscar "Phim xuất sắc" năm 2003.

Tài tử sinh năm 1949 theo đạo Phật lúc ngoài 20 tuổi, từng gặp Dalai Lama vào cuối thập niên 1970. Từ năm 2008, ông chủ yếu đóng các phim độc lập hoặc có kinh phí thấp.

Ngày 23/4, báo Âu Mỹ nói sao nam có con ở tuổi 70, cùng vợ - nhà hoạt động xã hội Alejandra Silva (cưới năm 2018). Ngoài ra, ông có hai con - lần lượt với Silva và vợ cũ Carey Lowell. Ảnh: Buena Vista Pictures/AFP.

Richard Gere và Julia Roberts là bạn bè cho đến nay, nhiều lần dành lời tốt đẹp cho nhau. Năm 1999, họ tái hợp trong phim Runaway Bride (cũng do Garry Marshall đạo diễn), thu hơn 300 triệu USD toàn cầu. Ảnh: Paramount.

Trong Pretty Woman, Jason Alexander đóng vai phản diện - luật sư của Edward, phản đối quan hệ của anh với cô gái điếm. Cuối phim, hắn định cưỡng hiếp nhân vật nữ nhưng bị ngăn chặn.

Alexander sinh năm 1959, hoạt động ở mảng sân khấu và phim ảnh. Ông từng thắng giải nam chính Tony (được ví như "Oscar nhạc kịch"), cùng giải Grammy cho album nhạc kịch sân khấu hay nhất, đều với vở Jerome Robbins' Broadway (1989).

Nhiều người Mỹ nhớ đến tài tử qua Seinfeld - loạt phim hài nổi tiếng, chỉ xoay quanh các tình huống đời thường. Gần đây, ông tham gia series gây sốt khác là The Marvelous Mrs. Maisel, năm 2019. Tài tử kết hôn với Daena Title năm 1982, có hai con và sống ở New Jersey (Mỹ).

Ảnh: Buena Vista Pictures/Invision

Trong phim, quản lý khách sạn tên Barney (Héctor Elizondo đóng) giống như người thầy của Vivian. Ông sớm đoán ra hoàn cảnh của cô, dạy cô cách ăn vận, cư xử, ăn uống để hòa nhập giới thượng lưu. Những biến chuyển của Vivian khiến Edward thêm yêu cô.

Héctor Elizondo sinh năm 1939, có sự nghiệp hơn 50 năm. Ngoài Pretty Woman, sao nam được nhớ đến với series Chicago Hope, giúp ông thắng Emmy nam phụ năm 1997. Trong series về y khoa này, ông đóng một bác sĩ giàu tình thương, điều hành bệnh viện. Dự án điện ảnh gần nhất ông tham gia là The Lego Batman Movie (2017), lồng tiếng nhân vật Jim Gordon. Ảnh: Buena Vista Pictures/AFP.

Laura San Giacomo hóa thân cô gái điếm lanh lợi gốc Hy Lạp, bạn của Vivian trong Pretty Woman. Sao nữ sinh năm 1962 biết ơn đạo diễn Garry Marshall - người khuyến khích cô sáng tạo một số cảnh trong phim. Khi ông mất năm 2016, cô nói trên Hollywood Reporter: "Ông ấy ấm áp. Ông cho tôi đất diễn để lấp đầy các khoảnh khắc của nhân vật. Tôi rất tự hào khi được trao niềm tin đó".

Một năm trước Pretty Woman, Laura San Giacomo gây chú ý ở LHP Cannes 1989 với Sex, Lies, and Videotape - phim giành Cành Cọ Vàng. Với vai cô gái pha chế rượu quan hệ với anh rể, Laura đoạt năm giải diễn xuất ở các sự kiện điện ảnh. Một số phim nổi bật khác của cô là The Stand (1994), series Just Shoot Me! (1997–2003), Saving Grace (2007–2010) và NCIS (2016–19). Ảnh: Buena Vista Pictures/Photofest.

Ralph Bellamy mất ngày 29/11/1991 do bệnh phổi, chỉ tám tháng sau khi phim ra mắt. Pretty Woman là phim cuối cùng của tài tử sinh năm 1937, trong đó ông đóng một chủ doanh nghiệp sắp bị Edward thâu tóm. Nhưng do tình yêu với Vivian, Edward trở nên mềm lòng và muốn cứu hãng này, thay vì trục lợi.

Bellamy là tài tử gạo cội của Hollywood, hoạt động 60 năm và góp mặt trong nhiều giai đoạn phát triển của nền công nghiệp điện ảnh Mỹ. Ông nhận đề cử Oscar nam phụ với The Awful Truth (1937), được trao giải Oscar danh dự năm 1987, giải thành tựu trọn đời của Hiệp hội Diễn viên Mỹ năm 1984. Ảnh: Buena Vista Pictures.

Từ trái sang: diễn viên Héctor Elizondo, Laura San Giacomo, đạo diễn Garry Marshall, người dẫn chương trình Matt Lauer, diễn viên Julia Roberts và Richard Gere ở sự kiện năm 2015, kỷ niệm 25 năm ra mắt phim. Ảnh: NBC.

Ân Nguyễn