Sau vòng loại trực tiếp đầu tiên, Anh là quốc gia duy nhất bảo toàn được lực lượng, đồng thời là quốc gia có nhiều đại diện nhất ở tứ kết. Sức mạnh vượt trội được nhóm tứ đại gia xứ sở sương mù thể hiện qua các chiến thắng ấn tượng trước Real (4-0) hay Inter (2-0). Với thực tế này, Rafael Marquez không khỏi lo lắng.
Marquez truy cản một hậu vệ Lyon trong trận đấu ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Barca thắng với kết quả chung cuộc 6-3. |
"Các đội bóng Anh thường chơi với tốc độ cao và đặc biệt, có nền thể lực rất dồi dào. Điều này khiến họ trở nên khác biệt so với phần còn lại của châu Âu và khó bị đánh bại", trung vệ của Barca phát biểu.
Trong bốn mùa giải gần đây, có ba mùa Barca bị loại bởi các đội bóng Anh ở Champions League. Những đội bóng đó là Chelsea (vòng hai, mùa 2004-2005), Liverpool (vòng hai, 2006-2007) và MU (bán kết, 2007-2008). Ở mùa 2005-2006, trên con đường giành vị trí số một, đội bóng Tây Ban Nha đánh bại Chelsea (vòng hai) và Arsenal (chung kết).
"Bất chấp thực tế cả 4 đội bóng của Anh đều có mặt ở vòng tứ kết, hy vọng là chúng tôi có thể đi sâu hơn nữa. Họ là những đối thủ khó chơi nhưng chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng. Chúng tôi có niềm tin vào lối chơi của mình", Marquez nói thêm.
Nguyễn Tuấn tổng hợp