Sao chổi lao về phía Mặt Trời từ góc dưới bên phải. Video: Halo CME.
Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ (NRL) và Đài quan sát Mặt Trời và Nhật quyển thuộc NASA ghi lại hình ảnh một sao chổi bay đến gần Mặt Trời hôm 27/8. Theo tính toán của các chuyên gia về quỹ đạo sao chổi, nó đi qua phía sau Mặt Trời với khoảng cách chưa tới 1,4 triệu km.
"Một sao chổi nhỏ sẽ không thể sống sót sau chuyến bay", chuyên gia Karl Battams tại NRL, thành viên dự án Sao chổi gần Mặt Trời của NASA, nhận định. Mọi chỉ số đều cho thấy thiên thể này đã bị hủy diệt.
"Đuôi của nó không phải loại đuôi sao chổi điển hình. Chiếc đuôi giống một vệt dài gồm các mảnh đá vụn hơn. Sao chổi đang bị bức xạ phá hủy hoàn toàn khi tiến vào môi trường khắc nghiệt nhất hệ Mặt Trời", Battams giải thích.
Sao chổi là những khối cầu băng gồm khí, đá và bụi với kích thước tương đương một thị trấn nhỏ, theo NASA. Sao chổi có quỹ đạo gần Mặt Trời không quá hiếm. Tuy nhiên, "vị khách" hôm 27/8 gây chú ý vì đặc biệt sáng và dễ quan sát.
Thu Thảo (Theo Futurism)