Ngoài việc trở thành đại lý phân phối độc quyền máy khoan cọc nhồi Sany, Công ty cổ phần Thiết bị và Công nghệ Xây dựng Thăng Long cũng sẽ thực hiện toàn bộ công tác về bảo dưỡng - bảo hành sản phẩm này tại Việt Nam.
![]() |
Trụ sở chính của Sany đặt tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của tập đoàn này là sản xuất thiết bị: bê tông, nâng hạ, máy xúc đào, thi công nền móng, hầm mỏ, cầu cảng, làm đường.
Sau 21 năm thành lập, tập đoàn này đã có 30 công ty con khắp toàn cầu với hơn 40.000 nhân viên, sản phẩm có mặt trên 110 quốc gia.
Đây là tập đoàn chế tạo máy công nghiệp nặng lớn tại Trung Quốc và nằm trong top 20 tập đoàn sản xuất thiết bị công nghiệp nặng trên thế giới. Doanh thu năm 2008 đạt 3 tỷ đô la Mỹ, năm 2009 đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ, dự tính doanh thu năm 2010 là 7 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn này đã có 4 xưởng sản xuất với 100% vốn đầu tư tại Mỹ, Đức, Ấn Độ, Brazil và 4 cơ sở sản xuất chính trong nước tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Côn Sơn, Thẩm Dương.
Máy khoan Sany được sử dụng tại các công trường trọng điểm ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi như đường ray xe lửa cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, cầu vượt Dina, đường cao tốc Korla-Quqa, sân vận động tổ chim Trung Quốc, tòa tháp cao tầng nhất thế giới Dubai và một số công trình quan trọng khác tại Nga, Malaysia, châu Phi.
Tại Việt Nam, sản phẩm này đã có mặt tại những điểm xây dựng lớn như: Tricon Tower (Bắc An Khánh), Hudtower, đường Lê Văn Lương, tòa nhà Viglacera, đường Khuất Duy Tiến, Diamond Flower, đường Trần Đạo Thúy, Hà Nội… Trong quá trình sử dụng, máy khoan cọc nhồi của tập đoàn này được nhà thầu đánh giá cao về chất lượng, độ tiện dụng cũng như sự phù hợp với địa chất và điều kiện thi công ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
![]() |
Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc TCE, cho biết: "Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, công ty đã nghiên cứu rất kỹ về đặc thù thi công nền móng tại Việt Nam trước khi cùng tập đoàn này đưa ra thị trường sản phẩm máy khoan cọc nhồi. Công ty quyết định đặt quan hệ hợp tác lâu dài với tập đoàn Sany".
Ngoài ra, tập đoàn này còn có trung tâm dịch vụ 6S. Hãng cũng đầu tư 50 triệu nhân dân tệ thành lập câu lạc bộ VIP. Tại đây, các thành viên được hỗ trợ về phương pháp thi công, được đào tạo, tư vấn về kỹ thuật vận hành thiết bị. Đặc biệt, để giúp khách hàng giải quyết những khó khăn trong quá trình thi công công trình, hãng đã thành lập viện nghiên cứu phương pháp thi công khoan cọc nhồi với 50 chuyên gia, đưa ra các phương án kỹ thuật thi công trên các nền địa chất.
Ông Hùng cho biết, công ty rất coi trọng dịch vụ sau bán hàng, và sẽ còn phục vụ khách hàng tốt hơn với dịch vụ hậu mãi của Sany. Hiện nay, công ty luôn có sẵn kho linh phụ kiện và đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm để phục vụ khách hàng 24/24.
Sự kiện này mang tới cho các nhà thầu, các chủ đầu tư cơ hội tiếp cận máy khoan cọc nhồi hàng đầu thế giới, hội tụ tính năng ưu việt, hoạt động hiệu quả trong điều kiện thi công tại Việt Nam với giá thành hợp lý cùng với dịch vụ hậu mãi tốt.
(Nguồn: TCE)

