|
Dàn loa model D590 của Jamo. |
Kết cấu kỹ thuật
Jamo tung ra sản phẩm D570 đã trên 10 năm (khi ấy được gọi là model 707). Công nghệ tiên tiến cộng với thiết kế độc đáo ngay lập tức đưa D590 vào hạng top của dòng loa cao cấpp nghe nhạc thuộc thiên hướng dành cho những thính giả ưa chuộng âm thanh chi tiết. Thoạt nhìn D590 có vẻ như chỉ có ba loa với hai dải tần. Nhưng không, loa bass với đường kính 20 cm được bố trí nằm úp xuống đáu loa. Như vậy, D590 có tất cả là 4 loa với 4 dải tần.
Loa trung (midrange) được chế tạo khá đặc biệt. Khung loa không phải làm từ loại sắt dập thông thường, cũng không phải hợp kim. Nó được đúc từ một loại nhựa cứng cáp và vững chắc. Chất liệu này không bị từ hoá bởi nam châm của loa nhờ đó từ trường xung quanh loa sẽ cân xứng tuyệt đối. Điều này cũng có ý nghĩa hạn chế hiện tượng méo tiếng. Jamo cho biết sự cải tiến này nâng độ nhạy âm trung lên 1 dB. Màng loa được cấu tạo từ các sợi thuỷ tinh đã qua đặc chế, sau đó được định hình với một hợp chất nhựa, giúp màng loa nhẹ và cứng hơn, tức là màng loa sẽ di chuyển nhanh hơn và ít quán tính hơn. Hiệu quả mang lại là tái hiện trung âm một cách sống động, chi tiết.
Loa treble của D590 được thiết kế nằm giữa hai loa trung, điểm xuyết bằng các ốc vặn xung quanh trên các nắp chặn loa trông rất điệu nghệ.
Loa bass lại khác hoàn toàn với loa trung. Khung loa vẫn làm bằng kim loại bình thường. Màng loa làm bằng giấy chuyên dung phủ chất dẻo và được đặt nằm úp mặt xuống đáy của thùng cách sàn 2 cm. Đặc điểm của thiết kế độc đáo này là D590 không kén chọn vị trí đặt loa trong phòng. Hầu như mọi vị trí đềug cho ra âm trầm hoàn hảo. Thật dễ chịu cho các bạn chưa có phòng riêng để nghe nhạc.
Bộ phân tần (crossover) gồm 5 cuộn cảm, 5 tụ điện, một trở gốm ceramic. Tất cả liên kết với nhau thông qua dây đồng OFC nhiều sợi được làm tại Đan Mạch. Bộ phân tần này được nối với bộ cọc loa 2 cầu mạ vàng. Tất cả các linh kiện trong mạch phân tần đều được nối trực tiếp với nhau không qua đường mạch in nhắm đảm bảo sự trung thực tối đa của âm thanh.
Bên ngoài, vỏ loa D590 quả là độc đáo. Công nghệ tiên tiến của Jamo được thể hiện rất rõ ở đây. Nét tinh xảo được thể hiện qua kỹ thuật uốn cong thùng loa mà ít nhà sản xuất khác làm được. Vẻ sang trọng còn được nhân lên với tấm kính bóng lộn trên nóc thùng loa.
Chất lượng âm thanh
Trong đợt thử kỳ này chúng tôi sử dụng ampli Denon PMA 2000, đầu CD Denon SACD-2900. Nghe Lisa Nilsson với bài Whos sleeping in my bed. Đoạn dạo đầu với tiếng guitar và tiếng trống, thật nhẹ nhàng, tinh tế và rất êm dịu. giọng ca và tiếng lấy hơi rõ mồn một. Chịu nhất là tiếng bass, rất mềm mại và sâu lắng. Chuyển qua nghe bản giao hưởng số 3 của C.E.F Weyse. Âm nhạc ban đầu thật nhỏ, rồi lớn dần, lớn dần. Như thể bạn đang ngồi trong sảnh đường nhà hát. Tiếng violin, viola, cello rượt đuổi nhau, cuồn cuộn, dâng trào. Tiếng trombon, basson phụ hoạ. Cả quang cảnh hoành tráng của dàn nhạc hiện ra. Cung trầm cung bổng, lúc khoan thai lúc hùng tráng, toả rộng rất đều đem lại sự phấn khích hứng khởi và đưa ta chìm trong tiếng nhạc.
Bạn sẽ rất bất ngờ với những gì thu được từ D590. Có lẽ các thiết bị được ghép với loa khá phù hợp. Đĩa nhạc cũng xuất sắc. Âm thanh của A590 và bộ dàn thể hiện quả là thuyết phục. Ngay cả với những đĩa nhạc rock có âm thanh mạnh mẽ, D590 cũng thể hiện khá thoải mái, âm thanh vẫn không bị vỡ khi volume đang ở mức cao. Sau khi nghe kỹ, bạn có thể kết luận rằng D590 đã tái tạo lại thứ âm thanh khá chuẩn mực và hấp dẫn D590 là một trong những lựa chọn đáng giá nhất trong dòng loa có giá trên dưới 1.500 USD.
(Theo Nghe Nhìn)