Theo bản tin chiều nay của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 24 giờ tới, với hướng di chuyển tây tây bắc và tây bắc, tốc độ 10-15 km một giờ, sáng mai, bão Fengshen sẽ đi vào khu vực phía đông biển Đông.
Chiều mai, khi xuống biển Đông, bão được tiếp thêm năng lượng nên sẽ mạnh thành cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ). Trong 2-3 ngày tới, Fengshen sẽ chệch lên phía bắc một chút, di chuyển theo hướng giữa tây bắc và bắc tây bắc, tốc độ 15 km một giờ.
![]() |
|
Đài khí tượng VN dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF. |
Fengshen là cơn bão siêu mạnh nên đã hình thành mắt bão và khá sắc nét. Vùng ảnh hưởng của bão cũng rất rộng. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên khoảng 300 km.
Đài khí tượng của Việt Nam chưa dự báo vị trí bão đổ bộ. Còn các đài quốc tế lại đưa ra nhận định khác nhau. Đài Hong Kong dự báo ngày mai Fengshen quặt hướng bắc, xuyên qua các đảo của Philippines và tiến sát Đài Loan. Đài TSR của ĐH London dự báo ngày mai bão xuống biển Đông, sau đó mới bẻ lên hướng bắc, nhắm đến Trung Quốc.
![]() |
|
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão của Đài Hong Kong. Ảnh: vnbaolut.com. |
Ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, vùng biển phía đông biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 13-14. Biển động dữ dội.
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7. Biển động mạnh.
Đối phó với siêu bão Fengshen, trưa nay, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương có thêm một công điện gửi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau thông báo cho chủ tàu thuyền, nhất là tàu xa bờ biết vị trí, diễn biến của bão để phòng tránh và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 10 lên phía Bắc và từ kinh tuyến 115 về phía Đông.
Địa phương cần kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các sự cố; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
Như vậy, nếu sáng mai bão vào biển Đông thì Fengshen sẽ là cơn bão số ba, ảnh hưởng đến Việt Nam. Trước đó, hai cơn bão được hình thành rất sớm và ngay trong khu vực biển Đông, nhưng rất may không đi vào đất liền.
Hồng Khánh

