Ông Vũ Minh Xuyên, Phó giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cho biết, Hà Nội có số thí sinh dự thi đông nhất, tới 4.100, nên phải tổ chức thi tại 2 địa điểm là ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia) và ĐH Ngoại thương. ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh sẽ có 1.560 thí sinh. Tại TP HCM, Cao đẳng công nghiệp thực phẩm tổ chức sát hạch cho 2.400 thí sinh.
Trong số 8.100 thí sinh có 1.000 là quân nhân xuất ngũ trong năm 2006. Số còn lại là lao động đăng ký qua các Sở Lao động Thương binh và xã hội. "Sau 3 tuần, lao động quay trở lại Sở để xem kết quả. Người qua được kỳ sát hạch phải có số điểm trên 120 cho hai môn đọc hiểu và nghe hiểu, nhưng trong đó không có môn nào dưới 40 điểm", ông Xuyên thông tin.
![]() |
Lao động thi tiếng Hàn vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: Hồng Khánh. |
Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức thi tuyển tiếng Hàn cho lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc theo Luật cấp phép mới. Đợt thi đầu tiên tổ chức vào tháng 4 có gần 6.500 người đủ điều kiện được cấp chứng chỉ (đạt 69% tổng số người dự thi). Tuy nhiên, việc có chứng chỉ không đồng nghĩa lao động được sang Hàn Quốc làm việc ngay vì còn phụ thuộc vào chỉ tiêu phía bạn phân bổ cho Việt Nam và sự đồng ý của chủ sử dụng.
Năm 2006, Việt Nam có 9.000 chỉ tiêu và đã có khoảng 6.000 được chủ Hàn Quốc chấp nhận. Từ 2007, chỉ tiêu phía Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam là 15.000. Chứng chỉ tiếng Hàn có giá trị trong 2 năm, vì thế lao động có thể nộp hồ sơ vào năm sau, nếu như năm nay không kịp nộp.
Hồng Khánh