Tại CES 2025 (ngày 7-10/1) ở Las Vegas, bang Nevada, đại diện L'Oréal nhận định thiết bị Cell BioPrint sẽ thay đổi cách thức chọn mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp của người dùng. Phó chủ tịch Barbara Lavernos lý giải hiện phái nam lẫn nữ thường tham khảo, mua sắm qua các phiên tư vấn online hoặc hỏi trực tiếp người bán. Tuy nhiên họ hiếm khi hiểu chi tiết thành phần, vấn đề làn da mình đang gặp phải.
Trong thời đại nền tảng số và tiện ích mua sắm online "lên ngôi", nhóm KOLs, KOC hay người nổi tiếng thường gợi ý sản phẩm tốt, xấu theo quan điểm riêng, hơn là dựa vào dữ liệu cụ thể, phân tích xem liệu da có hợp hay không.
Một khảo sát trên 2.000 người tại Mỹ cho thấy, 80% trường hợp dựa vào phương pháp thử đúng sai khi mua mỹ phẩm. Trung bình mỗi cá nhân thử nghiệm 7 loại mới có quyết định ưng ý, phần nào gây lãng phí sản phẩm, thời gian, tiền bạc, đồng thời tăng lượng rác thải ra môi trường.
Trước đó, có nhiều thiết bị làm đẹp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và cảm biến sinh học như máy SkinCeuticals D.O.S.E hay Kérastase, giúp xác định chi tiết vấn đề da lẫn tóc, từ đó gợi ý từng cá nhân sản phẩm phù hợp, hiệu quả nhanh, chính xác cao.

Bộ thiết bị phân tích da Cell BioPrint. Ảnh: L'Oréal
Trước nhu cầu chăm sóc da cá nhân hóa ngày càng cao, đội ngũ L'Oréal liên tục nghiên cứu, "thai nghén" Cell BioPrint - thiết bị phần cứng để bàn, nhỏ gọn và dễ thao tác, cung cấp các bước phân tích da.
Theo đó, thiết bị vận dụng công nghệ độc quyền microfluidic lab-on-a-chip (tích hợp loạt chức năng của phòng thí nghiệm truyền thống vào một vi mạch gọn nhẹ, cho phép thực hiện các phép phân tích phức tạp với mẫu nhỏ) của NanoEnTek, tận dụng hơn 100 bằng sáng để đo lường dấu ấn sinh học trong 5 phút.
Máy trực tiếp nghiên cứu thành phần protein ảnh hưởng đến quá trình lão hóa da. Đại diện L'Oréal đánh giá cách tiếp cận này đột phá, hé lộ cơ chế trong cơ thể người tác động da ra sao, từ đó đưa ra kết luận cụ thể sau:
Tuổi sinh học của da: đánh giá tốc độ lão hóa và cung cấp lời khuyên làm chậm quá trình này.
Độ nhạy với thành phần hoạt tính: dự đoán khả năng phản ứng của da với các thành phần như retinol, qua đó nam lẫn nữ có thể chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp.
Chuyển từ chăm sóc phản ứng sang chủ động: dự báo vấn đề tiềm ẩn như đốm nâu, lỗ chân lông to, cho phép người dùng thực hiện biện pháp phòng ngừa trước khi chúng rõ rệt.
Quy trình phân tích khá đơn giản, không xâm lấn qua 4 bước:
Bước 1: thu thập mẫu bằng cách đặt một miếng dán chuyên dụng lên má, sau đó ngâm nó vào dung dịch đệm.
Bước 2: chuyển dung dịch chứa mẫu đến hộp phân tích và đưa vào máy Cell BioPrint.
Bước 3: trong khi máy xử lý mẫu, thiết bị Skin Connect sẽ chụp ảnh khuôn mặt.
Bước 4: thu thập thông tin từ bảng câu hỏi ngắn về vấn đề da, lão hóa.
Cell BioPrint dự kiến được thử nghiệm với một thương hiệu của L'Oréal tại châu Á nửa cuối năm nay.

Quy trình phân tích da. Ảnh: L'Oréal
Thị trường chăm sóc da toàn cầu ước đạt 125 tỷ USD vào năm 2024, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về thông tin, sản phẩm hiệu quả hơn cho từng cá nhân.
L'Oréal hưởng ứng đường đua công nghệ làm đẹp từ 2017, liên tục hiện diện tại CES - triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất toàn cầu. Những năm qua, đơn vị giới thiệu nhiều sáng kiến mới gồm: Hapta - thiết bị trang điểm cầm tay dành cho người bị hạn chế khả năng vận động; Airlight Pro - ứng dụng luồng khí, ánh sáng hồng ngoại giảm thiểu thời gian sấy, bảo vệ tóc; Colorsonic - thiết bị nhuộm tại nhà chuyên nghiệp như salon...
"Chúng tôi chú trọng tương lai ngành làm đẹp, kết hợp phát minh đột phá và kinh nghiệm chăm sóc sắc đẹp hàng thế kỷ. Với Cell BioPrint, người dùng có thể trải nghiệm, khám phá sâu về da qua dấu ấn sinh học cụ thể, từ đó chủ động chăm dưỡng diện mạo", ông Barbara Lavernos - Phó chủ tịch phụ trách Nghiên cứu, đổi mới và công nghệ L'Oréal - nói thêm.

Cell BioPrint tích hợp phòng thí nghiệm truyền thống vào vi mạch nhỏ gọn. Ảnh: L'Oréal
Tập đoàn L'Oréal tròn 115 tuổi, sở hữu 37 thương hiệu quốc tế, 20 trung tâm nghiên cứu ở 11 quốc gia, 4.000 nhà khoa học và 6.400 chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật số.
Hiện tập đoàn có hơn 90.000 nhân viên trên toàn cầu và đa dạng kênh bán hàng - từ thương mại điện tử, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà thuốc, salon tóc, đơn vị bán lẻ đến quầy kệ ở sân bay... cung cấp hàng tỷ sản phẩm mỗi năm.
(Nguồn: L'Oréal)