Nhưng sau 10 ngày điên cuồng "quét màn hình", Kim, 32 tuổi, không tìm được suất tiêm nào bởi vaccine khan hiếm do số ca Covid-19 tại Seoul tăng vọt từ tuần trước và không ngừng lập kỷ lục mỗi ngày.
"Đây chính là cuộc chiến", Kim nói, chìa điện thoại hiển thị bản đồ cho thấy không còn suất tiêm vaccine nào ở phía nam Seoul. "Không còn suất nào dù tôi có quét màn hình điên cuồng tới đâu. Tôi rất tức giận, vô vọng, cảm thấy đang lãng phí thời gian".
Kim Hyun-jin ngồi quét bản đồ vaccine ở Seoul hôm 15/7. Ảnh: Reuters.
Kim là một trong nhiều thanh niên Hàn Quốc cảm thấy bất công khi bị chính quyền coi là nguyên nhân chính gây ra đợt bùng phát Covid-19 tệ nhất từ trước tới nay vì các hoạt động xã hội, dù chính quyền ưu tiên phân phối vaccine cho người già và dễ bị tổn thương.
"Tôi sẽ không làm thế này nếu họ có đủ vaccine ngay từ đầu, mà số ca nhiễm cũng sẽ không bùng lại", Kim nói.
Nhiều bài đăng trên Kopas, diễn đàn trực tuyến dành cho sinh viên đại học Hàn Quốc, được nhiều bình luận ủng hộ khi chỉ trích chính phủ không đảm bảo đủ lượng vaccine cần thiết và đem thanh niên ra làm vật tế thần.
Lee Ki-il, thứ trưởng Bộ Chính sách Y tế, hôm 14/7 cho hay Hàn Quốc sẽ nhận thêm nhiều lô vaccine vào tháng 8 và sẽ tiêm chủng cho tất cả những người đủ điều kiện, bao gồm thanh niên, vào cuối tháng 9.
"Thật đáng buồn và không công bằng khi chính quyền đổ lỗi cho chúng tôi làm lây lan dịch bệnh, trong khi không giúp chúng tôi tiêm vaccine", Nam Yu-ra, ngoài 20 tuổi, chưa được tiêm mũi vaccine cuối cùng, nói.
Hàn Quốc được coi là kiểm soát thành công Covid-19 khi ghi nhận 175.046 ca nhiễm và 2.051 ca tử vong trên tổng số 52 triệu dân, nhờ hệ thống xét nghiệm hàng loạt và truy vết hiệu quả mà không cần phong tỏa nghiêm ngặt.
Theo các thỏa thuận đã ký, Hàn Quốc mua đủ liều tiêm cho gấp hai lần dân số. Nhưng chiến dịch bị chậm lại trong tuần này trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giao hàng chậm. Chỉ 30.000 người được tiêm mỗi ngày, giảm so với 850.000 người hồi đầu tháng 6, theo dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.
Chỉ 31,1% dân số được tiêm ít nhất một liều tính đến 15/7, thấp hơn nhiều so với 60% ở những quốc gia tiên tiến khác như Anh hay Singapore.
Bản đồ vaccine Seoul hiển thị không còn suất tiêm nào tại khu vực phía nam thành phố. Ảnh: v
Với những thanh niên đã tiêm, họ nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn thất vọng vì chiến dịch vaccine triển khai chậm.
Nở nụ cười rạng rỡ, Kim Ha-ram, sinh viên 21 tuổi, khoe màn hình điện thoại hiển thị trang Facebook cá nhân có dấu tích đánh dấu tình trạng tiêm chủng.
Cô may mắn giành được liều Pfizer còn sót lại trước khi số ca nhiễm bắt đầu tăng vọt tuần trước và kích hoạt cơn sốt vaccine. Nhưng để giành được liều vaccine này, Kim mất gần hai ngày điên cuồng quét điện thoại.
"Những người trong độ tuổi 20-30 như chúng tôi thực sự giao lưu xã hội nhiều, nên cẩn trọng hơn khi ra ngoài vui chơi và chè chén", Kim nói. "Nhưng chúng tôi cũng là nạn nhân lớn nhất của tình trạng không ổn định nguồn cung vaccine tại Hàn Quốc".
Hồng Hạnh (Theo Reuters)