Không giống các model cạnh tranh trên thị trường, chức năng tự động chuyển từ nguồn analog sang HDMI khá phức tạp không đơn giản như kết nối thủ công thông thường. Tuy nhiên, hình dáng chắc chắn và chất tiếng ngon lành trong tầm giá 1.899 USD là vũ khí lợi hại giúp Yamaha đánh bại các đối thủ khác trên thị trường.
Yamaha RX-V4600 rộng 43 cm, dày 44 cm, nặng 14 kg. Máy có hai điều khiển từ xa, một điều khiển chính và một điều khiển phụ để dành cho phòng nghe thứ hai.
Hệ thống Tối ưu hóa âm thanh trong phòng (YPAO ) của Yamaha sử dụng microphone và chế độ tự định dạng để tự động cài đặt các loa. Công nghệ YPAO trong V4600 linh hoạt hơn công nghệ sử dụng trong VX-1500, nhưng sử dụng khá phức tạp. Do vậy, nếu bạn kết V4600 nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Các kết của RX-V4600 gồm 6 đường vào A/V, hai đường ra cho hình và tiếng và 3 đường tín hiệu component. V4600 có hai nguồn ra cho HDMI (phiên bản 1.1). Ngoài ra còn 8 đường vào digital (5 optical và 3 coaxial), hai đường ra nên rất có thể nhiều người cảm thấy thế là chưa đủ. Các audiophile chắc sẽ hài lòng với đường vào dành cho đĩa than và SACD/DVD analog. V4600 có kết nối với preampli 7.1 kênh để đánh với ampli công suất.
*Huyền thoại Nhật NS1000M |
*Surround ảo cho home cinema |
*Loa siêu trầm 8 inch Yamaha |
Mặc dù V4600 là receiver 7 kênh tiếng, nhưng nó có kết nối để sử dụng với một cặp loa front, tạo khoảng âm rộng. Receiver cho chế độ đa phòng, giúp người dùng chuyển qua lại giữa phòng nghe một và hai.
Khi thử nghiệm V4600 ở chế độ stereo, đĩa CD Persuasions Sing của U2 đã diễn tả được sự tinh tế của receiver. Âm thanh của 5 ca sỹ tự nhiên và thật đến nghẹt thở. Cảm giác như người hát đang đứng trước mặt mình vậy.
So sánh Yamaha RX-V4600 với receiver của Sony, STR DA7100ES, receiver của Sony tỏ ra mạnh hơn, trong khi Yamaha tái hiện âm thanh thực hơn, chính xác và tiếng bass mạnh.
Đức Thanh (theo Gamespot)