|
Công ty Threshold Stasis lại trở lại CES lần này với ampli S/350. Ampli được sản xuất tại Trung Quốc và có mạch giống như các sản phẩm cùng hãng, nhưng với các thành phần mới hơn. Ampli đầu tiên của Threshold Stasis năm 1992 có giá 3.900 USD, nhưng S/350 chỉ hơn 2.000 USD. |
|
Hệ thống âm thanh của hãng Verdi Encore, gồm một đầu SACD, một ampli VTL S-400 và preampli VTL TL-6.5. |
|
Trước ngày cuối cùng của CES tại Las Vegas, người xem mới bất ngờ phát hiện ra Kalman Rubinson bằng tiếng nhạc phát ra từ phòng thử thiết bị âm thanh. Trong ảnh, một bộ loa Mk.2, bản nâng cấp của bộ Wilson Sophia, được đánh bởi ampli monoblock Reference 210 của ARC, đầu đĩa Ref CD7 của Minnesota, dây dẫn từ Shunyata và Cardas. |
|
Ampli monoblock dm88 của Halcro công suất 250 Watt, giá 40.000 USD/cặp. |
|
Ray Samuels Audio mang đến CES tai nghe K701 (400 USD). |
|
Bộ loa Eben X-3 ba đường tiếng của Raidho (16.500 USD/cặp) được đánh bởi ampli đèn kéo/đấy Vivo 25 Wpc 300B (13.000 USD). |
|
Ampli monoblock của Stratos công suất 360 Watt giá 34.000 USD/đôi không ấn tượng lắm. |
|
Loa 506 hình tháp của Tetra có driver midrange/woofer 8 inch và driver tweeter nón vải 1,25 inch. |
|
McIntosh trưng bày một bộ loa toàn dải XRT2K, giá 40.000 USD/cặp. Hãng này lập kỷ lục với số driver trên một mặt: 110 củ loa, trong đó, 40 tweeter, 64 midrange và 6 woofer. McIntosh cho biết tần số đáp ứng của loa là 16 Hz - 45 kHz. |
|
Clearaudio của Đức mang đến CES một kim máy quay đĩa Goldfinger giá tới 17.000 USD. |
Đức Thanh (theo Stereophile)