Khái niệm "sweet spot" (điểm ngọt) giờ đây không còn xa lạ đối với những ai đam mê thiết bị âm thanh. Đây là vị trí để bạn có thể cảm nhận không gian âm thanh tốt nhất. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ngoài vị trí chuẩn ra, âm thanh đến tai người nghe sẽ giảm dần tính không gian. Duevel - với giải pháp loa đa hướng độc đáo đã khắc phục nhược điểm này. Điểm ngọt giờ đây không còn hiện hữu nữa, bạn có thể tận hưởng âm thanh chuẩn xác từ bất kỳ vị trí nào trong phòng nghe.
Loa đa hướng (Omnidirectional Speaker)
![]() |
Loa Duevel. (6 moons) |
Trên thị trường hiện nay, các loa chúng ta thường gặp được gọi là loa có định hướng (directional speaker), tức là âm thanh phát ra có tính định hướng. Nói cách khác, sóng âm từ loa phát ra có góc độ phát âm nhất định, hay thường gọi là "góc tỏa âm". Với thiết kế này, âm thanh tốt nhất được thể hiện ở vị trí điểm ngọt và càng xa vị trí này, âm thanh càng mất tính trung thực.
Âm thanh có tính định hướng đến tai người nghe gồm hai loại: Âm thanh trực tiếp và âm thanh gián tiếp (âm thanh phản hồi từ tường hay các đồ vật đặt trong góc tỏa âm của loa). Bộ não người rất tinh vi, mặc dù độ lệch pha của âm trực tiếp và gián tiếp chỉ cách nhau khoảng vài đến vài chục ms (mili giây), nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được sự trễ pha này. Não bộ sẽ thực hiện những phân tích phức tạp và tinh vi để đưa ra nhận định xem nguồn âm trực tiếp ban đầu hay là một tín hiệu âm thanh hoàn toàn mới. Do phải phân tích sự lệch pha này nên khi nghe chúng ta sẽ có cảm giác mệt mỏi (thể hiện rõ khi nghe âm trầm của loa chất lượng thấp) và đương nhiên âm thanh thiếu chuẩn xác, không tự nhiên, tính chính xác về âm hình bị suy giảm. Để khắc phục điều này, những người chơi âm thanh sành sỏi thường phải xử lý thẩm âm thật tốt cho phòng nghe để giảm thiểu tín hiệu gián tiếp.
Một giải pháp khác, đó là loa đa hướng (omnidirectional speaker) hay còn gọi là loa đa cực (omni-polar) hay loa phát tán 360 độ. Thiết kế loa đa hướng cho âm thanh phát ra từ mọi phía theo một phương thẳng đứng, do không bị gò ép theo một phương hướng, cũng nhưng một góc độ tán âm nào nên người nghe cảm nhận âm thanh đồng đều ở mọi góc độ, đồng thời giảm hẳn âm phản hồi. Loa đa hướng đầu tiên được sản xuất và đăng ký bản quyền là thiết kế của hãng loa Mirage với cấu trúc hai loa hoàn toàn giống nhau đặt đối diện nhau, một mặt ở trước, một mặt ở sau, kết cấu thùng mở, xung quanh bao phủ bởi một lớp vải lưới. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn chưa thật sự đạt được độ tán âm rộng 360 độ. Đến lượt MBL - nhà sản xuất thiết bị hi-end cao cấp của Đức, đưa ra loa MBL 101. Model này đã thể hiện được toàn bộ dải âm rộng nhưng giá thành lại rất cao, khoảng 45.000 USD. Markus Deuvel, chủ nhân của hãng Duevel, có thể được xem là người đã đem lại những đôi loa đa hướng với thiết kế rất đặc biệt và giá thành tốt nhất đến với thế giới âm thanh hi-end.
Loa Duevel
![]() |
Sản xuất loa Duevel. (6 moons) |
Hãng loa Duevel có trụ sở tại miền Bắc nước Đức, gần thành phố Osnabruck. Dòng sản phẩm của Duevel khá hạn chế. Ban đầu, Markus Duevel chỉ sản xuất ba mẫu loa đa hướng là Venus, Bella Luna và Jupiter. Sau này, Duevel có thêm các sản phẩm như ampli tích hợp Shuttle và đầu đọc CD Shuttle Disk. Sản phẩm của Duevel đã được xuất sang 14 quốc gia trên thế giới. Tại các kỳ triển lãm hi-end, phòng demo của Duevel luôn đông khách nhất, vì khách tham quan có thể thưởng thức âm thanh của những đôi loa omnidirectional một cách chi tiết mà không cần phải ngồi vào một vị trí "sweet spot" nào.
Cả ba model loa Duevel đều có thiết kế khá giống nhau. Điểm đặc biệt của loa Duevel là tuy có hình dáng loa cột, nhưng những đôi loa này chỉ có hai đường tiếng. Mỗi loa Duevel bao gồm hai loa con, một loa treble hướng xuống và một loa mid/bass hướng lên. Âm thanh của dải trầm và cao đều được phát ra ngoài qua hai cấu trúc hình đĩa bằng gỗ. Ba model này khác nhau về kích thước của loa con, thể tích thùng và công suất tải. Hai đĩa gỗ và toàn bộ thùng loa hoàn toàn được làm bằng tay rất công phu, qua nhiều công đoạn gia công tạo hình cũng như xử lý bề mặt.
Đĩa tán âm, thiết kế làm nên danh tiếng của loa Duevel
![]() |
Đĩa tán âm của Duevel. (6moons) |
Trong một thiết kế loa thông thường, loa con là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng cũng như đẳng cấp của loa. Các nhà sản xuất luôn tìm tòi, phát minh ra những chất liệu mới, ứng dụng cho việc sản xuất loa con, như: nhôm (Elac), gốm (Avalon), kim cương (B&W)... Nhưng đối với Duevel, đĩa tán âm lại chính là trái tim quyết định sự thành công của cả ba model. Thực chất, đĩa tán âm của Duevel là một hình thức mở rộng từ cấu trúc loa còi truyền thống. Kết cấu đĩa bao gồm hai phần: phần trên là một còi gỗ ngắn, hướng xuống; phần dưới là cấu trúc gỗ có hình dáng của một con quay có hai đầu nhọn dần. Đĩa còi và cấu trúc con quay tạo ra một khoảng hở. Khi âm thanh phát ra từ loa treble, sóng âm sẽ được ép nén lại qua một chi tiết nhôm có dạng tròn và thoát ra ngoài qua khoảng hở này. Sóng âm thuộc dải tần thấp cũng thoát ra ngoài theo cách tương tự từ dưới lên. Đĩa tán âm được giữ chắc chắn trên đỉnh thùng loa bằng bốn trụ kim loại ở bốn góc thùng. Đối với model thấp là Venus, loa chỉ có một đĩa tán âm dạng con quay không có ống còi phía trên.
Ngoại hình của loa Duevel có thể biến hóa từ một phong cách rất cổ điển thành một tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Để làm được điều này, bạn chỉ việc họn chất liệu bao phủ vỏ thùng cho hợp với phong cách của mình. Nếu nội thất thiết kế theo phong cách cổ, bạn có đến 15 lựa chọn với các loại gỗ veneer như gỗ sồi, lê, bubinga, mappa burl, wahut burl... Nếu theo phong cách hiện đại, có thể chọn một trong ba chất liệu kim loại phủ ngoài, như nhôm sáng, nhôm tối, đồng, hoặc phủ lớp sơn mài đen piano black. Nhà sản xuất cũng có ý thiết kế các đĩa tản âm có tông màu tối, kết hợp với các trụ kim loại càng làm tăng nét hiện đại cho tổng thể loa.
Ngoài lợi thế vốn có của loa đa hướng là giảm thiểu âm thanh phản xạ và không còn phải tìm điểm ngọt, loa Duevel còn thể hiện âm thanh có "màu sắc" nhờ vào cấu trúc đĩa tán âm. Khả năng tạo trường âm 3D của Duevel rất tốt, âm hình sâu, rộng và đặc biệt rất cân bằng ở mọi góc độ. Độ cân bằng của loa thể hiện ở cả ba dải cao, trung và trầm. Âm thanh được tái tạo một cách nhẹ nhàng, các nốt nhạc lần lượt tuôn trào qua các đĩa tán âm, đến với người nghe một cách tự nhiên.
(Theo Nghe Nhìn)