TV màn hình tinh thể lỏng 37" Hitachi 37LD8800TA làm cho ta nhớ lại những thiện cảm từng có khi thử nghiệm họ hàng dùng công nghệ Plasma Alis8. Mặc dù cả hai chủng loại TV dựa trên những công nghệ cạnh tranh khác nhau, nhưng chúng đều khẳng định tài ba của Hitachi trong lĩnh vực sản xuất TV mỏng, dù bộ thông số chẳng có gì nổi trội so với các sản phẩm cùng loại khác. Hãng này cũng hào phóng với hai cổng nối HDMI, một kết nối A/V số có khả năng làm gia tăng chất lượng của các thiết bị giải trí gia đình.
Thiết kế
37LD8800TA bắt mắt ngay từ khi được lấy ra khỏi hộp. Là một thành viên của serie 8800, nó thừa hưởng điểm số rất cao về kiểu dáng với phong cách pha trộn tài tình giữa các đường cong và màu sắc. Bao quanh màn hình là viền khung mỏng màu đen phím piano bóng láng, được đặt trên phần thân tích hợp loa có màu xám vỏ sung với hàng ngàn lỗ thông hơi nhỏ bé. Toàn bộ thân trên của TV cao 657 mm được đặt trên một chân đế hình oval mỏng mảnh nhưng vững chãi, có thể xoay được bằng động cơ.
![]() |
Có không dưới 8 chủng loại cổng kết nối khác nhau. |
Mặt tiền của TV xuất hiện trước mắt người dùng là một TV thon thả, gọn gàng và tinh tế với tối thiểu các nút bấm. Phía trước mặt, bạn sẽ chỉ nhận thấy logo Hitachi và cặp LED nguồn, tất cả các nút nhấn và khe cắm đều được bố trí sang hai bên sườn. Sườn trái là bộ cổng A/V, một cổng headphone mini và một cổng USB. Đối xứng với cạnh này, sườn kia là nơi bố trí các nút điều khiển TV cùng đầu đọc thẻ nhớ SD/MMC. Đối với những người mê thiết kế đẹp tinh tế, họ sẽ thích chọn giá đỡ treo tường hơn là phương án dùng chân đế quay tự động mặc dù cả hai phụ kiện này đều miễn phí.
Chiếc điều khiển từ xa hai tông màu truyền thống của dòng TV Plasma Alis8 cũng được sử dụng cho chiếc 37LD8800TA. Bên cạnh thiết kế thẩm mỹ, các nút bấm trên remote vừa nhạy lại được sắp xếp hợp lý, với nút điều khiển 5 hướng gói gọn trong một hình tròn lớn. Chỉ có một thiếu sót đáng phàn nàn là hãng không trang bị đèn nền để thích nghi sử dụng trong phòng tối.
![]() |
Remote truyền thống, bố trí hợp lý nhưng thiếu đèn nền. |
Hitachi bài trí menu OSD cũng rất tiện dụng và dễ hiểu, từ các lựa chọn chất lượng hình ảnh, âm thanh đến các cài đặt quản lý nguồn sao cho tiết kiệm và thích hợp với môi trường xung quanh. Cũng có bộ chức năng cài đặt A/V cải tiến như quản lý màu, điều khiển tiếng bass/treble theo 15 nấc, đặt tất cả các giả thiết điều khiển TV vào trong tầm tay bạn. Hãng không quên trang bị một quyển hướng dẫn sử dụng dày, trình bày và minh hoạ dễ hiểu, hữu ích cho người mới làm quen với thiết bị và ít am hiểu kỹ thuật.
Tính năng
Trái tim của TV 37" này là màn hình LCD sẵn sàng HD 1.366x768 pixel, kết hợp với các thông số tương đối như độ sáng 500 cd/m2 và độ tương phản trên trung bình 800:1. Thời gian đáp ứng chỉ 8 ms hứa hẹn cho hình ảnh sắc nét và loại bỏ hiện tượng giật và nhoà hình khi thể hiện các thước video tốc độ. Góc nhìn rộng lên tới 178 độ nhờ công nghệ cải tiến In-Plane Switching LCD.
![]() |
Có đường dẫn dây cáp để mặt sau gọn gàng hơn. |
Như các sản phẩm tương đương, TV Hitachi này được trang bị một bộ xử lý hình ảnh số Picture Master độc quyền của hãng giúp tự động phân tích tín hiệu video vào và tăng cường khả năng thể hiện màu đen, màu sắc khả quan và nâng cao tính trung thực của hình ảnh. Phối hợp với bộ xử lý hình ảnh là công nghệ cải thiện chất lượng âm thanh. Bộ công nghệ SRS WOW, TruBass và điều tần BBE kết hợp với ampli số 20 W và cổng ra loa siêu trầm có sẵn hứa hẹn một nền tảng tiềm năng giúp tái tạo tiếng bass đầy ấn tượng.
37LD8800TA được xếp vào hàng ngũ các TV LCD hỗ trợ mạnh mẽ khả năng chạy file multimedia, chỉ sau chiếc Philips 42PF9830 xuất hiện gần đây. Người dùng sẽ có thể lựa chọn một trong hai hình thức cổng USB hoặc khe cắm thẻ nhớ SD/MMC để xem ảnh JPEG và video MPEG. Đây chính là hình thức để các máy ảnh số hỗ trợ giao diện in trực tiếp PictBridge có thể tận dụng chiếc cổng USB hoặc đầu đọc thẻ nhớ để chiêm ngưỡng các tác phẩm vừa tạo ra và lựa chọn kỹ càng trước khi in.
Nếu như bạn là người chú trọng kết nối A/V, sản phẩm của Hitachi sẽ khiến bạn hài lòng vì sự hào phóng trong trang bị kết nối. Không ít hơn 8 loại cổng nối với hình dáng và kích cỡ khác nhau. Có 4 cổng có khả năng tiếp nhận các đầu vào HD đó là cặp cổng số HDMI và bộ cổng analog component-video. Phía trên các cổng này là các cổng khác như S-video và composite-A/V được phân định dưới những cái tên như AV3, AV4 và AV5, cùng với cổng nối PC đa năng tương thích với một dải rộng các định dạng video khác nhau.
Thể hiện
Sử dụng đầu đọc đĩa quang và set-top box, với đĩa thử Avia, 37LD8800TA thể hiện một sự tương đồng đến kinh ngạc. TV này đảm bảo chính xác các yếu tố hình học, độ hội tụ và thang màu bám sát gần như hoàn hảo. Yếu tố thứ hai có thể coi là một trong những TV mỏng tốt nhất có thể sánh với TV bóng đèn hình. Khả năng giải mã màu của TV này chỉ hơi đuối khi thể hiện màu xanh lá. Tuy nhiên, lỗi này có thể được hoá giải bằng cách cài đặt lại giải mã màu (Color Decoding) khi vào trong menu OSD.
Chạy các đĩa phim DVD trên đầu đĩa Pioneer cũng là một sở trường của TV Hitachi. Hình ảnh hiện lên sắc nét và trong trẻo đến ngạc nhiên, với màu sắc vô cùng chi tiết và đặc biệt là màu trắng hiện lên thật tinh khôi. Bạn hẳn sẽ ấn tượng bởi thế giới màu sắc rực rỡ sống động trong phim hoạt hình về thế giới loài cá Finding Nemo. Các đoạn phim dàn dựng của NASA trong đĩa thử Digital Video Essentials cũng cho cảm nhận hình ảnh sâu như 3D.
Không còn gì nghi ngờ về tài ba trong lĩnh vực chế tạo TV mỏng của Hitachi. Khi kết nối TV mỏng 37" này với máy tính số HP Media Center PC qua một cáp chuyển đổi cổng DVI-sang-HDMI để xem phim độ nét cao trên phần mềm WMV-HD. Bạn sẽ thấy sửng sốt vì hình ảnh nét như dao cạo và chi tiết đến hoàn hảo, không còn từ nào hay hơn để diễn tả. TV cũng không gặp khó trong viện nén tỷ lệ các video 1080i để đảm bảo hình vẫn chi tiết, mượt mà và ổn định.
![]() |
Bạn cần đầu tư loa siêu trầm để âm bass sâu hơn cặp loa tích hợp sẵn. |
Hệ thống loa tích hợp sẵn thể hiện được hình tượng âm thanh nối sắc sảo và âm thanh vòm sơ đẳng, nhưng tiếng bass thì thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, chiếc ampli số lại tỏ ra xuất chúng ở các âm tần còn lại. Chỉ cần ở mức âm lượng bằng một nửa cho phép, nó có thể thể hiện các lời thoại mượt mà, tiếng treble đ anh đến mẫu mực. Như vậy, nếu muốn cải thiện âm bass, người dùng không thể trông chờ vào cặp loa có sẵn, mà phải đầu tư bộ loa siêu trầm bên ngoài.
Chất lượng video MPEG khôn hơn đáng kể so với phiên bản khác công nghệ nhưng cùng hãng, 42PD8800TA, mặc dù phần tiếng vẫn còn non nớt. Tuy nhiên, hiển thị hình ảnh chụp JPEG là một biệt tài của 37LD8800TA. Nó có thể phối hợp ăn ý với máy ảnh số nhỏ gọn Samsung Digimax i6 và cho chất lượng ảnh thật hoàn mỹ từ màu sắc đến tính chi tiết.
Có thể nói tầm giá 4.200 USD (65 triệu đồng, tham khảo tại 23D, Hai Bà Trưng, Hà Nội)) vẫn là món hàng khá xa xỉ cho một TV LCD 37" trong thời điểm hiện nay. Bù lại bạn sẽ không còn gì phải lăn tăn về nó, từ ngoại hình thẩm mỹ, tính năng đến chất lượng thể hiện.
T.B. (theo Cnet)
Ảnh: Cnet, Audiohoanghai