Trong cuộc họp chiều 11/8, có 3 phương án điểm sàn đã được đưa ra. Phương án thứ nhất điểm sàn khối A, D1 là 14 điểm, khối B, C là 15 điểm; thứ hai điểm sàn khối A, B, C, D1 là 14 điểm, cuối cùng: điểm sàn khối A, D1 là 13 điểm, khối B, C là 14 điểm.
Điểm thi khối A có thể là 13?
Theo Vụ trưởng ĐH và sau ĐH Trần Thị Hà, việc định điểm sàn sẽ căn cứ vào chỉ tiêu của từng vùng miền và phổ điểm của từng khu vực. Ngoài ra, Hội đồng xác định điểm sàn cũng tính đến những thí sinh ở vùng lân cận có khả năng dịch chuyển đến khu vực đó để đăng ký nguyện vọng 2. Số thí sinh trên sàn luôn nhiều hơn chỉ tiêu tuyển.
![]() |
Tra cứu điểm thi tại ĐH Ngoại thương Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong cả 3 phương án được đưa ra bàn thảo chiều 11/8, điểm sàn của khối A luôn ở mức thấp nhất. Năm học tới, khối A tuyển hơn 95.000 chỉ tiêu, nếu lấy mức sàn là 14 điểm, nguồn tuyển sẽ đạt 144% chỉ tiêu. Tuy nhiên, số thí sinh trên sàn phân bố không đều giữa các vùng miền. Nếu định mức sàn như trên, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu hơn 2.700 chỉ tiêu.
Một thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết, nếu điểm sàn khối A là 14, sẽ ảnh hưởng đến nguồn tuyển của một số đại học. Lý do là số thí sinh miền Bắc có điểm cao "di cư" vào Nam xét tuyển nguyện vọng 2, 3 không quá nhiều.
Khối B, C dồi dào nguồn tuyển
Qua thống kê phổ điểm, việc xác định mức sàn khối B, C sẽ "dễ chịu" hơn. Nếu lấy mức sàn là 14 điểm với 2 khối thi này, nguồn tuyển khá dồi dào so với chỉ tiêu tuyển sinh. Điểm sàn 14, khối B nguồn tuyển sẽ gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh. Cũng với mức điểm sàn này, nguồn tuyển của khối C cũng chiếm 219% so với chỉ tiêu.
Theo một thành viên ban chỉ đạo, nếu chọn phương án 3 (khối A, D1 là 13 điểm, khối B, C là 14 điểm) sẽ tạo nguồn tuyển dồi dào cho các trường khu vực. Theo quy định, nếu dưới sàn, thí sinh chính thức trượt đại học, không được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, 3.
14 điểm và giấc mơ đại học
Theo thống kê, có gần 100.000 thí sinh trong "vùng nguy hiểm" (đạt 13-15 điểm). Trong đó, chỉ tính riêng phổ điểm 14-14,5 đã có hơn 30.000 thí sinh. Quyết định của Hội đồng xác định điểm sàn, sáng mai, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tham gia xét tuyển đại học của những thí sinh này.
Trong khi nhiều thí sinh đạt 20-22 điểm có nguy cơ "trượt vỏ chuối" thì không ít thí sinh "vùng nguy hiểm" đang tràn trề hy vọng đỗ đại học ngay từ nguyện vọng 1. Lý do là các trường dân lập, đặc biệt là khu vực phía Nam, có điểm thi rất thấp. Một số trường dự kiến sẽ lấy điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Nếu vượt qua mức sàn, thí sinh coi như cầm chắc tấm vé vào giảng đường.
Với những thí sinh trên sàn nhưng chưa trúng tuyển, cơ hội vẫn còn khi nhiều trường công lập phía Nam, đại học vùng thông báo tuyển nguyện vọng 2. Cánh cửa vào các trường dân lập cũng rộng mở khi hầu hết các trường đều dành 10-90% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2, do kết quả thi quá thấp.
Ngay tại Hà Nội, một số trường như ĐH dân lập Thăng Long, điểm xét tuyển năm nay dự kiến chỉ nhỉnh hơn mức sàn 0,5-1 điểm. Trưa 12/8, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, trường này sẽ công bố ngay điểm chuẩn nguyện vọng 1 và phương án xét tuyển nguyện vọng 2.
Việt Anh