Kiểu dáng nắp gấp vỏ sò, trông E720C vừa cứng cáp vừa thanh thoát với lớp vỏ kim loại màu đen xen màu bạc và đường cong tạo dáng thuôn dần về 2 phía. Trên vỏ máy có 3 nút truy cập nhanh chức năng phát nhạc. Tuy nhiên, máy không có jack cắm tai nghe Walkman tiêu chuẩn.

Kích thước 90x45x23 mm và nặng 90 g, E720C được tích hợp camera 1 Megapixel ở phía trên màn hình phụ cùng 2 đèn LED trợ sáng. Kiểu thiết kế này khiến cho camera trông giống như con ngươi của mắt người. Các nút điều chỉnh âm lượng và kích hoạt chức năng chụp ảnh nằm ở 2 bên thân máy, và 1 cổng microphone nhỏ nằm ở bên trái phần vỏ nắp phía trên cho phép tạo memo giọng nói nhanh.
Nút điều chỉnh âm lượng và nút bấm chụp camera nằm ở sườn máy, cùng với cổng microphone nằm bên trái phần nắp trên để tạo memo giọng nói nhanh. Mở máy ra, bạn sẽ ấn tượng với thiết kế của bàn phím. Ngoài khoảng cách hợp lý giữa các phím, sự phối hợp giữa 2 màu đen và bạc khiến chúng ta nhớ đến chiếc điện thoại Vertu, di động dành cho tỷ phú Á châu.

Màn hình OLED ngoài có 65.536 màu, độ phân giải 96x64 pixel, hiển thị thời gian, thời lượng pin và độ mạnh sóng, nhưng không báo cho bạn biết tin nhắn SMS và cuộc gọi nhỡ. Màn hình trong 262.144 màu có độ phân giải 176x220 pixel, hiển thị hình ảnh sống động và rõ nét.
Hoạt động trên 3 băng tần GSM 900/1.800/1.900 MHz, E720C được hỗ trợ GPRS và WAP 2.0, cho phép truy cập internet không dây. Về kết nối, máy được hỗ trợ Bluetooth và có cổng USB 2.0. Máy có nhạc chuông 64 âm sắc và MP3.

Như đã nói, SGH-E720C tích hợp máy chơi nhạc MP3 với các nút điều khiển chơi nhạc nằm ngay dưới màn hình ngoài. Với bộ nhớ 88,5 MB, máy có thể lưu trữ được khoảng 15-20 bài hát tùy dung lượng. Chỉ có điều, đây là bộ nhớ dùng chung và máy không có khe cắm thẻ nhớ nên bạn sẽ chỉ có thể lưu trữ được một số lượng hạn chế bài hát. E720C có thể chơi được các định dạng nhạc MP3,AAC, AAC+. Được trang bị cặp loa stereo, máy mang đến cho bạn cơ hội thưởng thức âm thanh nổi với 3 chế độ thiết lập cân bằng âm thanh: cổ điển, jazz , rock. Bạn có thể tạo playlist cũng như tua nhanh và lặp lại bài hát. Trên menu điều khiển chức năng chơi nhạc còn có tùy chọn Property, cho phép bạn xem các thông số của bài hát. Việc trao đổi các file nhạc với máy tính được thực hiện rất nhanh qua giao tiếp Bluetooth và USB. E720C có thể chơi nhạc liên tục 13 giờ ở mức âm lượng cao nhất.
|
Thông số kỹ thuật |
| Kích thước: 90x45x23 mm Khối lượng: 90 g Mạng: GSM 900/1.800/1.900 MHz Màn hình: LCD, 176x220 pixel, 18 bit độ sâu màu Hỗ trợ: GPRS, WAP 2.0, Bluetooth, USB, Java Nhạc chuông: 64 âm sắc Bộ nhớ: 88 MB Camera: 1 Megapixel Đèn flash: có Tin nhắn: MMS, SMS, email, tin nhắn tức thời |
Chụp ảnh cũng là tính năng mạnh của E720C. Máy có thể chụp ảnh ở độ phân giải cao nhất là 1.152x864 pixel và có nhiều mức chất lượng ảnh để bạn chọn cho phù hợp với mục đích sử dụng, từ Super Fine, Fine cho đến Economy. Máy có zoom số 5x, chế độ điều chỉnh độ tương phản, chế độ chụp liên tiếp. Máy cũng có một số hiệu ứng màu để tăng tính nghệ thuật cho các bức ảnh của bạn như đen trắng, giả cổ, khảm, sương mù và một số chế độ cảnh chụp tối ưu sẵn như chân dung, phong cảnh, ánh trăng, bãi biển, cát và tuyết, hoàng hôn. Ngoài chụp ảnh, camera còn có chức năng quay video MPEG4 và H.263 ở độ phân giải 352x288 pixel với thời lượng lên tới 1 giờ.
chế độ chụp ảnh, các nút chơi nhạc trở thành các nút điều khiển camera. Nút playback có chức năng chuyển đổi giữa chế độ chụp ảnh và xem phim, trong khi nút rewind và forward cho phép điều chỉnh độ zoom và độ sáng của ảnh. Trong môi trường ánh sáng yếu, màn hình có thời gian làm tươi lâu hơn so với khi ở chế độ bình thường. Hai đèn LED trợ sáng có cường độ đủ mạnh để chiếu sáng đối tượng ở khoảng cách vừa phải.
E720C dùng pin Lithium-Ion 800 mAh, cho thời gian thoại liên tục 5 giờ và thời gian chờ 2,5 ngày. Giá bán tại Hàn Quốc là 638 USD.
Việt Linh (theo Cnet)