|
|
|
Ống kính rời xử lý tín hiệu rồi truyền về máy. |
VP-X110L nổi bật với ống kính có độ zoom 10x chiếm phần lớn diện tích phía trước thân máy. Máy được trang bị cảm biến ảnh CCD 800.000 điểm ảnh, có thể quay video ở độ phân giải 720x576 pixel với tốc độ 25 hình/giây. Các nút điều khiển được bố trí hợp lý và dễ sử dụng, vòng điều khiển độ zoom hoạt động êm. Ngoài zoom quang, máy có zoom số 100x. Mặc dù kích thước nhỏ, song VP-X110L có màn hình tinh thể lỏng có kích thước đường chéo 5,1 cm, hiển thị được 211.000 màu. Không phải là màn hình tốt nhất trong các máy quay không dùng băng của Samsung, song chất lượng hoạt động của màn hình tương đối tốt.
Ngoài chức năng quay video, VP-X110L còn có chức năng chụp ảnh ở độ phân giải 800x600 pixel và ghi âm ở định dạng MP3 và WMA. Máy cũng chơi được nhạc MP3 và có thể kết nối với máy tính qua cổng USB để hoạt động như một web camera hay một ổ cứng tháo rời. VP-X110L có ổ cứng flash 1 GB cho phép lưu trữ từ 22 đến 130 phút video và có thể mở rộng dung lượng bằng thẻ nhớ Memory Stick Pro.
![]() |
|
Màn hình rộng và sáng, có thể xoay ngang và vặn ngược. |
Một điểm đáng chú ý của VP-X110L là ống kính có thể tháo rời (kết nối với máy bằng dây tín hiệu). Với ống kính này, quá trình xử lý được thực hiện ngay trên ống kính, sau đó tín hiệu hình ảnh được truyền về thân máy. Bạn có thể đeo ống kính ở trên chóp mũ cứng (như mũ bảo hiểm) và đeo thân máy ở thắt lưng để quay phim mà không cần cầm máy ở tay.
Nặng 147 gam, Miniket VP-X110L cũng được hỗ trợ cổng USB 2.0, đèn LED trợ sáng và tính năng PictBridge (cho phép kết nối với máy in để in ảnh trực tiếp) - một điều hiếm thấy ở máy quay cỡ nhỏ. Được dự kiến có mặt trên thị trường trong quý II năm nay, Miniket VP-X110L sẽ được bán với giá 1.000 USD.
Việt Linh (theo Infosync)

