Khác với nhiều chiếc điện thoại giá rẻ đến từ đối thủ LG, Galaxy Y được cài sẵn hệ điều hành Android 2.3.5. Sản phẩm được trang bị đầy đủ các kết nối 3G HSDPA, Wi-FI, A-GPS và Bluetooth 3.0. Máy có giá 2,6 triệu đồng, bán kèm với thẻ nhớ 2GB.
Lời đầu tiên mình muốn nói là xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc bài viết này của mình!
Để cho các bạn có một cái nhìn toàn diện về chiếc điện thoại Samsung Galaxy Y này, mình có sưu tầm thêm mộ số trích dẫn từ nguồn: Số Hóa và Vật Giá.
Đánh giá chung:
Ưu điểm:
- Giá thành tốt so với cấu hình.
- Chạy Android 2.3.5.
- Thời lượng pin tốt.
- Thiết kế nhỏ nhắn, trẻ trung.
- Màn hình cảm ứng mượt.
Nhược điểm:
- Vỏ không chắc chắn.
- Màn hình độ phân giải chưa cao.
- Giới hạn về cấu hình dẫn đến giới hạn về chức năng giải trí.
- Thời gian khởi động lâu.
Thiết kế
Đầu tiên, để nói về mội chiếc smartphone chính là thiết kế. Đó là ấn tượng đầu tiên khi mà ta nhìn vào một thứ gì đó. Có đẹp thì mới mua, xấu thì ai thèm lấy phải không hả các bạn? Samsung Galaxy Y có kích cỡ các chiều là 104 x 58 x 11,5 mm, nặng chỉ 97,5g nên khá nhỏ và nhẹ. Mặt trước của máy có thiết kế đơn giản, gồm một phím Home vật lý khá lớn nằm dưới màn hình, hai phím cảm ứng Menu và Back nằm phía bên trái và phải của phím Home. Nếu các bạn dùng thêm một số giao diện iPhone thì trông chiếc Galaxy Y cũng gần như iPhone mini vậy. Màn hình cảm ứng mượt mà.
Vỏ máy làm hoàn toàn bằng nhựa, theo chất liệu truyền thống của các máy dòng Galaxy nói chung và máy của Samsung nói riêng. Cạnh máy bo tròn với vành nhựa mạ kim loại sáng bóng. Thiết kế này giúp máy trông bắt mắt hơn, gần như khiến bạn căm thấy bị mê hoặc bởi nó vậy.
Nắp lưng thiết kế đơn giản, tạo vân hạt sần, gắn vào thân máy bằng các lẫy nhựa rất nhỏ. Thiết kế vân giúp cảm giác cầm máy thật hơn, không bị trơn và hạn chế rơi máy đối với những người tay hay ra mồ hôi. Tên hãng Samsung được đặt ở phần trên của mặt trước nhưng lại in phía dưới của nắp lưng. Loa được thiết kế ngay gần camera 2 Megapixel.
Chất liệu nhựa khiến Galaxy Y có vẻ không chắc chắn. Trên đỉnh máy là giắc cắm tai nghe 3,5mm, bên cạnh là nắp che cổng Micro USB. Cạnh trái gồm hai phím tăng giảm âm lượng, còn phím nguồn nằm phía cạnh phải. Khe cắm thẻ nhớ được giấu trong thân máy, người dùng cần tháo nắp lưng mới có thể gắn thẻ nhớ được, điểm này hơi bất tiện nếu bạn thường xuyên tháo lắp thẻ nhớ. Nhưng lại có khả năng bảo vệ thẻ nhớ khỏi bị mất cắp hoặc ít ra là như vậy. Máy hỗ trợ thẻ Micro SD dung lượng lên đến 32GB, bạn cũng nên dùng loại thẻ nhớ này nếu cần lưu dữ liệu lớn. Theo mình thì tốt nhất là bạn nên dùng loại 8GB hay 16GB là ổn.
Máy có màn hình TFT 256.000 màu, 3,0 inch, độ phân giải QVGA (240 x 320 pixel). Đây chính là nhược điểm lớn nhất của máy. Do kích cỡ màn hình giới hạn nên bàn phím ảo của máy hơi bé, những người có bàn tay to, đặc biệt là ngón tay cái, sẽ gặp không ít khó khăn khi thao tác. Ứng dụng chạy trên máy vì thế cũng bị hạn chế nhưng mình có thể đảm bảo Galaxy Y có thể chạy được 98% các ứng dụng trên Google play. Các phím thiết kế cũng khá gần nhau, phím phía dưới bàn phím khi xoay ngang màn hình cần chạm chuẩn xác.
Tính năng
Các bạn đã có vẻ thấy ổn với hình dáng bên ngoài cũng như thiết kế của Samsung Galaxy Y chưa? Nào chúng ta cùng điểm qua tính năng của chiếc smartphone này nhé. Máy có cấu hình tầm khá, cài sẵn hê điều hành Android 2.3.5 nên các tính năng không kém gì so với các mẫu ngang tầm như Galaxy Mini, LG Optimus Pro C660. Android OS là một hệ điều hành dành mã nguồn mở cho Smartphone. Số lượng ứng dụng vô cùng đa dạng, phong phú. Vì thế nên đôi lúc nó có thể thay thế được chiếc máy tính để bàn hay chiếc laptop bạn đang dùng. Máy được cài sẵn các ứng dụng hỗ trợ văn phòng như Quickoffice, Gmail... Không những có cấu hình tốt so với giá, Galaxy Y còn được trang bị đầy đủ các tính năng ở những dòng điện thoại cao cấp như 3G HSDPA tốc độ 7,2 Mb/giây, Wi-F.i chuẩn N, Bluetooth 3.0 và định vị toàn cầu A-GPS.
Máy được trang bị cả tính năng USB Tethering cho phép họat động như modem băng thông rộng giúp người sử dụng truy cập Internet tốc độ cao, nhanh chóng và thuận tiện. Chức năng Wi-Fi Hotspot lại mang đến khả năng chia sẻ kết nối Intenet với người dùng xung quanh thông qua sóng không dây. Chức năng này khiến bạn không con cần phải mua USB 3G nữa rồi, mà lại còn mạng nào cũng chạy nữa, chẳng tội gì phải mất tiền bẻ khóa.
Chức năng nghe nhạc của máy khá ổn, loa ngoài nghe to, ổn định, tuy một số bài hát với âm bass lớn nếu bật cỡ tối đa sẽ có cảm giác rè âm nhẹ. Tốt nhất là các bạn nên dùng tai nghe đi kèm, âm thanh sẽ hay hơn so với loa ngoài. Ngoài ra, máy cũng có thêm chức năng nghe FM khi kết nối với tai nghe thông qua giắc cắm 3,5mm trên đỉnh máy.
Samsung Galaxy Y camera chỉ có 2 "chấm" và không đèn flash, không có khả năng lấy nét, tuy có khá nhiều tùy chỉnh chế độ chụp. Trong điều kiện đủ sáng, máy ảnh của Galaxy đáp ứng được nhu cầu chụp ảnh khi không có thiết bị nào thay thế. Đấy cũng là quá đủ cho chiếc smartphone này rồi, nếu bạn ít khi chụp ảnh thì cần gì camera nhiều "chấm" cho phí và đôi lúc ảnh có độ phân giải thấp cũng có cái lợi của nó, nếu bạn chụp ảnh phong cảnh thì tất nhiên sẽ tạo thêm độ ảo cho bức ảnh.
Hiệu năng
Đây là phần đánh giá then chốt, giúp bạn có thêm định hướng để chọn cho mình một chiếc Smartphone sau này. Máy được trang bị pin Li-ion dung lượng 1.200 mAh, cho thời gian chờ lên tới 540h ở mạng 3G và 6 giờ 20 phút gọi trên nền mạng này. Thực tế quá trình sử dụng cho thấy dung lượng pin của Galaxy Y khá tốt. Pin mất khoảng 3 tiếng để sạc đầy, tuy nhiên, sau khi nghe nhạc suốt 5 giở thì pin chỉ sụt từ 100% xuống còn 85%, xem video trên YouTube thông qua mạng Wi-Fi trong vòng một giờ mất khoảng 10% pin. Nhưng dùng lâu như mình rồi thì pin cũng chẳng được như vậy nữa đâu. Máy mình để ở chế độ chờ khoảng một ngày rưỡi thì hết pin, dùng thêm một số ứng dụng tiết kiệm pin thì "kéo" được 2 ngày và thế đã là quá ổn rồi.
Chất lượng cuộc gọi và sóng trên Galaxy Y khá tốt, quá trình gọi không xảy ra hiện tượng rớt mạng hoặc nhiễu.
Màn hình của máy có độ phân giải chưa cao nhưng góc nhìn khá rộng, đặc biệt khi tăng độ sáng lên hết mức, màn hình vẫn hiển thị tốt dưới trời nắng. Nếu so với màn hình của người tiền nhiệm Galaxy Mini, chất lượng màn hình của Galaxy Y tốt hơn hẳn, màu sắc nét và rõ ràng hơn nhiều, các điểm ảnh cảm giác bé hơn. Đây là một trong những ưu điểm đáng ghi nhận của Samsung và Galaxy Y so với các dòng máy trong tầm giá ở thị trường hiện nay. Nhưng nếu các bạn cứ để độ sáng quá cao sẽ gây ra tốn pin, các bạ cứ để độ sáng ở mức mà mắt cảm thấy thoải mái là được.
Galaxy Y được trang bị chipset tốc độ 832Mhz, RAM 290MB chạy Android 2.3.5, đây là một cấu hình tốt trong phân khúc 3 triệu đồng. Đánh giá bằng chương trình Quadrant Benchmark Standard thông dụng, S5360 đạt điểm số 1.131, cao hơn Galaxy S, Nexus One, Desire, Xperia X10i. Bộ nhớ trong chỉ 160MB, ROM thấp nên quá trình cài đặt ứng dụng lên Galaxy Y gặp đôi chút khó khăn về mặt dung lượng, tuy nhiên, có thể giải quyết bằng việc cài ứng dụng cho phép chuyển quá trình cài đặt sang thẻ nhớ. Galaxy Y chạy YouTube mượt mà, hình ảnh không bị giật hoặc vỡ, máy có khả năng chơi một số game cơ bản như Angry Birds, Fruit Ninja,... khá tốt, còn các game HD ư! Galaxy Y của vẫn "chiến" tốt nhờ có Chainfire 3D các game đỉnh như Avatar, Galaxy On Fire 2, Nova, Pes 12, Fifa 12, Dead space,... chạy vẫn mượt, hình vẫn nét như bản HD.
Ngoài ra, Galaxy Y của mình đã up rom JellyBean 4.1.1 Ram dung lượng có 100MB thôi chạy rất mượt. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình: http://www.facebook.com/megasniper47. Mình không lấy tiền đâu, yên tâm.
Cuối cùng, xin mời các bạn chiêm ngưỡng Samsung Galaxy Y:
|
|
|
Máy chạy Android 2.3.5 và được trang bị đầy đủ các chức năng của một smartphone hiện hành. |
|
|
|
Khả năng hiển thị dưới nắng rất tốt, dù màn hình độ phân giải thấp. |
|
|
|
Góc nhìn cũng rộng hơn so với nhiều máy cùng mức giá. |
![]() |
|
Zing Phone có thêm 6 ứng dụng của Zing (màn hình bên trái). Bên phải là biểu đồ điểm Benchmark của Galaxy Y. |
![]() |
|
Bàn phím khi ở chế độ màn hình ngang (bên trái) và dọc (bên phải). Bàn phím ảo của Galaxy Y khá nhỏ, không phù hợp với những người có bàn tay to. |
![]() |
|
Giao diện của Zing Browser (bên trái) vẫn chưa tốt bằng trình duyệt mặc định của Android (bên phải). |
Nguyen Anh Tuan


