Mùa giải thứ năm trong lịch sử VBA diễn ra theo thể thức thi đấu tập trung. Để đề phòng sự bùng phát của Covid-19, bảy đội bóng cùng thi đấu trên sân bóng được ban tổ chức dựng mới tại TP HCM. Sau 42 trận vòng bảng, bốn đội có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào bán kết. Giải đấu kết thúc muộn nhất vào ngày 7/12.
Theo thông lệ, trận mở màn mùa giải là cuộc tái ngộ của hai đội vào chung kết mùa trước. Trong ngày khai mạc, ĐKVĐ Saigon Heat đè bẹp Cantho Catfish 102-60. Danh hiệu cầu thủ hay nhất trận thuộc về Christian Juzang - người từng chơi tại giải bóng rổ các trường đại học Mỹ. Anh ghi 33 điểm, trong đó có năm cú ném xa chính xác. Heat ném ba điểm vào rổ 13 lần trận này, cao gấp gần ba lần đối thủ.

Cantho Catfish (trắng) lần đầu thua trận khai mạc VBA. Ảnh: CTC.
Cantho Catfish dù sở hữu cầu thủ cao nhất lịch sử VBA, Leon Hampton (2m13) nhưng không thể tấn công vào khu vực dưới rổ của nhà ĐKVĐ. Các tay ném của đội Á quân 2019 có một ngày đáng quên khi chỉ đạt hiệu suất 29%. 24 lần để mất bóng trận này cũng là một nguyên nhân khiến Catfish thua đậm.
Đây là mùa giải có nhiều đội tham dự VBA nhất. Sau Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors, Danang Dragons, Cantho Catfish, Hochiminh City Wings và Saigon Heat, Nha Trang Dolphins trở thành đội bóng thứ bảy dự giải.
Tại VBA 2020, rất ít cổ động viên được vào sân theo dõi. Để bù đắp không khí cho người hâm mộ và cầu thủ, ban điều hành giải tổ chức các buổi xem chung và dựng cầu truyền hình để đưa hình ảnh CĐV đội chủ nhà lên màn hình lớn bao dọc sân. Đây là biện pháp được tham khảo từ những giải bóng rổ hàng đầu thế giới.
Ngày 16/10, VBA tiếp diễn với trận derby Thủ đô giữa Hanoi Buffaloes và Thang Long Warriors. Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam diễn ra liên tục với tần suất một trận mỗi ngày, riêng Chủ nhật có hai trận đấu.
Nhân Đạt