
Kết thúc mùa giải đầu tiên góp mặt ở giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2012 (ABL), Saigon Heat đã xếp thứ 6 trong tổng số 8 đội. Trải qua giai đoạn lượt đi toàn thua, CLB bóng rổ Việt Nam đã lột xác ở lượt về với chuỗi trận thắng tưng bừng, trong đó đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ trên sân nhà và sân khách, đặc biệt là trận lật ngược tình thế trong 30 giây cuối cùng với CLB Indonesia. Những chiến thắng của đội đã "đốt cháy" Nhà thi đấu Tân Bình (TP HCM).
Chuẩn bị cho mùa bóng mới khai mạc vào tháng 1/2013, Saigon Heat có sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư một cách nghiêm túc. Lãnh đạo CLB cho biết, mục tiêu mùa giải thứ hai là đội phải lọt vào top 4. Để thực hiện quyết tâm này, Saigon Heat đã tái ký hợp đồng 3 năm với HLV Jason Rabedeaux, chiến lược gia người Mỹ được đánh giá "mát tay" khi có công lớn giúp đội lội ngược dòng ở lượt về mùa trước.
Ngoài HLV, đội cũng giữ lại hai cầu thủ nội chứng minh được năng lực mùa trước là Triệu Hán Minh và Lý Hoàng Sơn. Triệu Hán Minh là thành viên của tuyển bóng rổ Việt Nam tham dự SEA Games 26. Chỉ cao 1m78, nhưng trong màu áo Saigon Heat, Hán Minh thi đấu tinh quái nhất và cũng có những pha ném xa chính xác. So với các đồng đội cao to người Việt Nam khác tại Saigon Heat, anh từng có thời gian tập luyện với các chuyên gia nước ngoài cũng như thi đấu quốc tế khá nhiều, đó cũng là ưu thế giúp anh có thể hòa hợp nhanh chóng cùng các cầu thủ ngoại quốc.
8 cầu thủ còn lại trong đội đều mới toanh. Hai ngôi sao được kỳ vọng nhất đến từ Mỹ là David Farmer (cao 2m10, nặng 115 kg) và Dior Lowhorn (cao 2m01, nặng 106 kg). Với chiều cao vượt trội cùng thân hình đồ sộ, David chắc chắn sẽ là đối tượng cần chú ý đặc biệt của tất cả các đối thủ khác trong khu vực cấm địa. Anh là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến ở khắp các giải đấu lớn nhỏ từ châu Âu đến châu Á. Mùa giải năm 2013 tại ABL, anh sẽ đảm nhận vị trí chủ công trong đội hình của Saigon Heat.
Còn Dior Lowhorn chơi vị trí tiền đạo, từng khuấy động các trận đấu tại NCAA (Giải đấu thể thao các trường Đại học Mỹ) với rất nhiều danh hiệu đạt được sau các mùa giải. Lợi thế về thể hình và sức bật tốt, cộng với khả năng ném rổ chính xác đã giúp Lowhorn ghi điểm trong các trận đấu. Đến Việt Nam tham gia mùa giải ABL 2013, Lowhorn hy vọng sẽ giúp Saigon Heat thực hiện mục tiêu giành chiếc cup vô địch.

Trong đội hình của Saigon Heat mùa giải ABL 2013 còn có hai cầu thủ người Mỹ khác là Phillip Morrison (1m82, nặng 72kg) Matthew Seson Dehesa (1m88, nặng 86kg), một cầu thủ Philippines Jose Anthonio Reyes (1m75, nặng 68kg). Các tuyển thủ này từng thi đấu ở giải ABL mùa trước cho CLB của Philippines, Thái Lan và chơi châu Á.
Một gương mặt đáng chú ý là Larry Tieu Larry Tieu (1m91, nặng 90 kg). Mang hai quốc tịch Mỹ và Trung Quốc nhưng cha mẹ anh là người Việt Nam. Larry Tieu từng thi đấu cho các trường đại học tại Mỹ như Biola, Concordia và cũng từng chinh chiến qua các giải đấu lớn nhỏ tại Philippines, Đài Loan. Sở trường là người điều phối bóng cho cả đội nhưng Larry Tieu còn có khả năng ghi điểm thiên phú bằng những cú ném xa đầy bất ngờ. Góp mặt trong mùa giải ABL 2013 dưới màu áo Saigon Heat, anh hy vọng giúp đội hoàn thành mục tiêu top 4.
An Nhơn