Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân sẽ khoác áo FC Ryukyu ở J-League 2, còn Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long đá cho Azul Claro Numazu ở J-League 3. Họ đã được các CLB chủ quản tiếp nhận, và đang hoàn tất các thủ tục để sau Tết Nguyên đán lên đường.

Bốn cầu thủ trẻ sẽ được ông Trần Hoà Bình đưa sang Nhật Bản thi đấu trong năm 2022. Ảnh: Đăng Nguyễn
Dự kiến J-League 2 khởi tranh vào ngày 19/2, còn J-League 3 sẽ bắt đầu vào ngày 12/3. Vì vậy, các cầu thủ sẽ có thời gian thích nghi làm quen trước khi tìm được cơ hội ra sân. "Sau khi trao đổi giữa các CLB, tôi quyết định đưa những cầu thủ này sang Nhật Bản vì nhận thấy trình độ chuyên môn của họ có thể đáp ứng với các hạng đấu này. Chúng tôi muốn họ tận dụng cơ hội này để thử thách, trải nghiệm để phát triển tốt trước khi trở lại Việt Nam cống hiến cho CLB và Việt Nam", ông Trần Hòa Bình, Chủ tịch CLB Sài Gòn cho biết.
Năm 2021, CLB Sài Gòn đã lên kế hoạch đưa hai cầu thủ là Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang Nhật thi đấu nhưng kế hoạch phá sản do Covid-19. Nếu thành công, đây sẽ là bước đột phá mới của đội bóng Việt Nam. Trước đây, Việt Nam từng có bốn cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu gồm Lê Công Vinh (Consodale Sapporo, 2013), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC, 2015), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock, 2015) và hiện tại Đặng Văn Lâm đang khoác áo Cerezo Osaka từ năm 2021.
Bốn cầu thủ sang Nhật Bản Phạm Văn Luân, sinh năm 1999, cao 1,70m, sở trường tiền vệ trung tâm, trưởng thành từ lò đào tạo Khánh Hòa và từng được triệu tập vào U18, U19, U21 Việt Nam. Vũ Hồng Quân, sinh năm 1999, cao 1,70m, tiền vệ trung tâm, trưởng thành từ Than Quảng Ninh, từng được triệu tập U22 Việt Nam. Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 2001, cao 1,78m, tiền đạo, trưởng thành từ Than Quảng Ninh, từng được triệu tập U18, U19 Việt Nam. Bùi Ngọc Long, sinh năm 2001, cao 1,63m, tiền vệ, trưởng thành từ Viettel, từng được triệu tập U19 Việt Nam. |
Đông Huyền