Theo kết luận điều tra, ngày 8/8/2001, trong lúc say rượu, anh Đoàn Khắc Vịnh, ở xã Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá, đã có lời xúc phạm ông Nguyễn Văn Lưu, người có hiềm khích trước kia. Em trai và cháu ông Lưu là Nguyễn Văn Lệ và Nguyễn Văn Cường đã xông ra đuổi đánh, còn vợ ông Lưu chạy đi báo cho công an Phạm Văn Hiền. Trên đường bị áp giải lên uỷ ban xã, Vịnh lớn tiếng chửi bới mọi người và dùng chân đá anh Hiền. Anh Hiền giơ tay gạt nên Vịnh mất thăng bằng, ngã đập đầu xuống đường và chết tối hôm đó.
Theo kết luận pháp y của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Thanh Hoá thì Đoàn Khắc Vịnh chết do chấn thương sọ não. Cụ thể, có nhiều vết thương tụ máu ở đầu, trán, thái dương, bán cầu đại não trái tụ máu dài 3 cm.
Công an huyện Vĩnh Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với anh Phạm Văn Hiền về tội làm chết người khi thi hành công vụ.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 5/3 vừa qua tại TAND huyện Vĩnh Lộc, các nhân chứng đã khai nhiều tình tiết không có trong cáo trạng. Vợ Hiền, người chứng kiến từ đầu sự việc, khai ông Lưu nắm tóc, đập đầu anh Vịnh vào đá, sau đó trói anh lại và tiếp tục đánh. Lời khai này phù hợp với biên bản khám nghiệm tử thi: trên mặt, tay của nạn nhân có 9 vết thương, rách và bầm tím.
Nhiều nhân chứng khác cũng khai người nhà ông Lưu đánh anh Vịnh dã man. Còn cơ quan điều tra và VKSND huyện Vĩnh Lộc chỉ xác định Lưu, Lệ, Cường có hành vi đấm đá gây thương tích nhẹ với Vịnh, không đủ điều kiện giám định. Hành vi của ba người chấm dứt khi công an Hiền đến giải quyết.
Ngoài ra, cáo trạng của VKSND huyện Vĩnh Lộc còn có nhiều thiếu sót, như: Sự việc xảy ra ngày 8/8/2001, nhưng ghi ngày 16/11; nạn nhân là Đoàn Khắc Vịnh, ghi thành Đoàn Văn Vịnh; nhân chứng Trịnh Văn Bình sinh năm 1989, trong bản tường trình tại cơ quan điều tra ghi 1998; bản tường trình của nhân chứng Lưu Thế Sơn ghi tên người giám hộ là Dương Thị Nhàn, nhưng không có chữ ký bà Nhàn.
Sau khi xem xét chứng cứ và lời khai nhân chứng, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra, giám định lại nguyên nhân cái chết của anh Vịnh; điều tra bổ sung hành vi phạm tội của Lưu, Lệ, Cường, nếu đủ cơ sở thì sẽ tiến hành khởi tố bị can những người này.
(Theo Pháp Luật)