H.T. -
Các nhà phân tích cho rằng, truyện kinh dị của các tác giả trong nước ngày càng hấp dẫn độc giả Trung Quốc. Ngày nay, rất nhiều người thích đọc truyện hoặc xem phim kinh dị. Tuy nhiên, nhà tâm lý lo ngại rằng loại hình nghệ thuật này có thể tác động xấu đến đời sống tinh thần của người tiếp nhận.
Xiao Ding, một tài xế xe tải cho biết, nhà anh lúc nào cũng đầy ắp đĩa CD hoặc sách có nội dung rùng rợn. "Tôi sẽ đọc sách hoặc xem phim vào những lúc rảnh rỗi. Truyện kinh dị thường được viết thành từng bộ và tôi rất thích", anh nói.
![]() |
|
"Death Note" - một tác phẩm kinh dị từng bị cấm tại Trung Quốc. |
Tại Bắc Kinh, rất nhiều người có niềm đam mê như Xiao Ding. Họ thường tụ tập với nhau thành từng nhóm và bàn tán về những tác phẩm mới mà mình vừa tìm được. Truyện kinh dị đã trở thành một thú vui cho độc giả vào những lúc nhàn rỗi.
"Tôi rất sợ những câu chuyện lạnh gáy. Nhưng tôi lại cũng rất hồi hộp và thích thú khi được đọc những truyện đó", một sinh viên đại học xin được giấu tên cho biết.
Hiện tại, xu hướng này vẫn phát triển mạnh ở Trung Quốc, bất chấp chính phủ nước này áp dụng chính sách thẳng tay loại trừ truyện kinh dị, đặc biệt là với những tác phẩm bị liệt vào hạng mục "Ấn phẩm kinh dị bất hợp pháp".
(Nguồn: China)
