Gọn nhẹ và dễ đọc. |
Theo thống kê của Công ty PriceWaterhouse Coopers công bố hồi đầu năm nay, tỷ lệ e-book bán ra tại Mỹ tăng trung bình 1,2% mỗi năm. Con số này tại châu Âu tăng 1,6%. E-book sẽ lấn mạnh hơn sang phần sân các loại sách in truyền thống tại châu Âu và Mỹ vào năm 2004.
Trong 50 năm tới, sách in truyền thống vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng sẽ chỉ để trưng và lưu giữ như kỷ vật đắt giá. Con người sẽ đọc loại sách điện tử vì giá rẻ hơn và vô cùng tiện lợi. Điều này hợp lý vì nhu cầu tra cứu, học tập và tập hợp thông tin trong thế kỷ 21 rất quan trọng, đòi hỏi người ta đọc nhiều hơn và ở bất cứ nơi nào cần đến. (Việc mang theo những bộ sách tra cứu, từ điển nặng hàng chục kg trở thành điều khó chấp nhận được). Đó là chưa kể đến sự hỗ trợ của những phần mềm ứng dụng luôn được cải tiến, giúp người sử dụng đọc dễ, trích đoạn, ghi chú, lưu giữ và lấy ra dùng bất cứ khi nào cần. Nói một cách khác, vì điều kiện và môi trường phát triển của ngành công nghệ cao và các ứng dụng của Internet rộng hơn trong cuộc sống con người, e-book sẽ là một xu hướng tất yếu.
Quyển e-book Riding the Bullet của nhà văn Mỹ Stephen King, xuất bản cách đây hơn 2 năm, đã gây chấn động thế giới với mức bán ra 500.000 bản chỉ trong một ngày. Tác giả của quyển sách best-seller này trở nên giàu có và nổi tiếng khắp thế giới. Stephen King làm bùng lên cơn sốt các nhà văn xuất bản sách điện tử ở Mỹ, châu Âu và châu Á. Rất nhiều nhà xuất bản tên tuổi trên thế giới đã nhảy vào cuộc như: Online bookseller BOL.com, Random House, Simon & Schuster...
Nhà xuất bản Mỹ Random House đã xuất bản 100 đầu sách điện tử mới vào đầu năm nay. Năm ngoái, hội chợ sách thế giới tại Frankfukt (Đức) đã trao 2 giải đặc biệt trị giá 100 nghìn USD cho tác giả (đều là người Mỹ) 2 quyển e-book là Paradise Square của E.M. Schorb và When Pride Still Matters của David Maraniss. Sự kiện này được xem như một bước ngoặt mới cho ngành xuất bản e-book.
(Theo Người Lao Động)